Thành viên ban nhạc Big Bang bị điều tra vì môi giới mại dâm

Theo điều tra từ phía cơ quan chức năng, nhiều nhân vật đình đám trong giới showbiz Hàn Quốc liên quan đến đường dây môi giới mại dâm của Seungri (Big Bang).

Chiều 10-3 (giờ địa phương), khoảng 20 nhân viên cảnh sát của Cơ quan cảnh sát Seoul bắt đầu lục soát club Arena để tìm kiếm bằng chứng về cáo buộc môi giới mại dâm của Seungri.

Nam ca sĩ Seungri đang bị tạm giữ để điều tra

Nam ca sĩ Seungri đang bị tạm giữ để điều tra

Đến sáng ngày 11-3, cảnh sát đã lục soát xong club ARENA và tìm ra loạt dữ liệu liên quan đến cáo buộc Seungri (Big Bang) môi giới mại dâm cho các đối tác kinh doanh, đại gia và xã hội đen.

Hàng loạt ngôi sao đình đám đã xuất hiện trong phòng chat trao đổi hoạt động giao dịch tình dục này. Những ngôi sao này sẽ bị triệu tập để phục vụ cho cuộc điều tra của cảnh sát. Chưa có thông tin nào về danh tính của những nhân vật này.

Tuy nhiên Yonhap News cho biết, một trong số đó là A, người đã debut với tư cách ca sĩ và đang tích cực xuất hiện trên sóng truyền hình.

Nam ca sĩ Seungri

Nam ca sĩ Seungri đã bị cơ quan cảnh sát cáo buộc vì tội môi giới mại dâm và các hành động có liên quan. Hiện nam ca sĩ đã bị đưa vào diện nghi phạm và sẽ phải đối mặt với quá trình điều tra chính thức của cảnh sát, công tố trong thời gian tới.

Trước đó, vào tháng 2-2019, SBS funE gây chấn động khi công khai đoạn tin nhắn KakaoTalk được cho là của Seung Ri, CEO Yoo và một nhân viên vào năm 2015. Nội dung cuộc trò chuyện cho thấy họ đang "dắt mối" gái gọi cho các nhà đầu tư nước ngoài tại club Arena (một câu lạc bộ ở Gangnam).

Nam ca sĩ Seungri là thành viên nhóm nhạc Big Bang nổi tiếng xứ Hàn. Anh được biết đến khi là idol biết nhiều ngôn ngữ nhất Kpop với vốn tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung và thậm chí cả tiếng Tây Ban Nha.

Ngoài ca hát, nam ca sĩ còn mở quán bar, chuỗi cửa hàng đồ ăn, quán cafe và đầu tư cả vào lĩnh vực y tế. Anh sở hữu một chuỗi quán bar đắt đỏ được gọi là Bảo tàng Khỉ ở các khu phố sầm uất tại Seoul, có chi nhánh ở Trung Quốc.

Chuỗi nhà hàng mỳ ramen của Seungri có mặt ở cả Việt Nam. Ngoài ra, anh còn sở hữu các quán cafe nổi tiếng mang nhãn hiệu AND.here nằm ở 2 thành phố lớn nhất Hàn Quốc là Busan và Seoul. Ngoài ra, anh còn đầu tư vào y tế, mỹ phẩm thông qua một công ty mang tên CubeBIO.

Tâm An

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/van-hoa-giai-tri/nhieu-ngoi-sao-xuat-hien-trong-doan-tin-nhan-cao-buoc-seungri-moi-gioi-mai-dam_70813.html