Thành ủy TPHCM cho Bí thư Quận 9 thôi việc theo nguyện vọng

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã có quyết định cho bà Đặng Thị Hồng Liên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận 9 được thôi việc (theo nguyện vọng) từ ngày 1/5/2020.

Sáng 29/4, Thành ủy TPHCM đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định cán bộ. Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã trao quyết định điều động và chỉ định ông Lâm Đình Thắng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận Bình Thạnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Quận ủy Quận 9 (nhiệm kỳ 2015 – 2020).

Quyết định có hiệu lực từ 1/5/2020.

Ông Lâm Đình Thắng, sinh ngày 30/8/1981. Trình độ: Thạc sĩ Quản trị nguồn nhân lực, Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, Cử nhân Công nghệ thông tin; Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Lâm Đình Thắng (trái) nhận quyết định điều động và chỉ định giữ chức Bí thư Quận ủy Quận 9. Ảnh: Thành ủy TPHCM

Ông Lâm Đình Thắng (trái) nhận quyết định điều động và chỉ định giữ chức Bí thư Quận ủy Quận 9. Ảnh: Thành ủy TPHCM

Trước khi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Bình Thạnh, ông Lâm Đình Thắng từng là cán bộ Đoàn, là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn TPHCM.

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cũng đã trao quyết định giải quyết công tác cán bộ thôi việc cho bà Đặng Thị Hồng Liên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận 9.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định cho bà Đặng Thị Hồng Liên, sinh ngày 6/12/1965, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận 9 được thôi việc theo nguyện vọng từ ngày 1/5/2020.

Tại buổi lễ, ghi nhận và bày tỏ sự trân trọng về những đóng góp của bà Đặng Thị Hồng Liên trong quá trình công tác tại quận 9, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh bà Liên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám đương đầu với những khó khăn để cùng Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy Quận 9 hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, bà Đặng Thị Hồng Liên đã xin nghỉ hưu trước tuổi với thời gian là 8 tháng để tạo điều kiện cho việc chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ Quận 9 nhiệm kỳ tới. Bà Đặng Thị Hồng Liên đã đặt lợi ích của Đảng bộ quận lên trên lợi ích cá nhân. Bí thư Thành ủy TPHCM mong bà Liên luôn nêu cao tinh thần của người đảng viên, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định thôi việc để nghỉ hưu trước tuổi cho bà Đặng Thị Hồng Liên. Ảnh: Thành ủy TPHCM

Giao nhiệm vụ cho ông Lâm Đình Thắng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân lưu ý Quận 9 là một trong 3 quận phía Đông của TPHCM, cùng với Quận 2 và Thủ Đức hình thành Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TPHCM, làm động lực mới cho TP phát triển.

TPHCM đã định hướng khu vực này có gần 1 triệu lao động, diện tích hơn 21 ngàn ha. Đây là nơi có nguồn lực phát triển mới với mật độ cao nhất về công nghệ cao, về đào tạo đại học và nghiên cứu chất lượng cao và sản xuất hàng hóa dịch vụ phục vụ cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Trong nhiệm kỳ sắp tới, việc quy hoạch, phát triển Quận 9 cần gắn với khu vực này.

Theo ông Nhân, Quận 9 là một trong 3 cực của Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông. Ban Thường vụ Thành ủy cân nhắc lựa chọn một cán bộ trẻ làm Bí thư Quận ủy Quận 9 để vừa có thể gắn bó với Quận 9 trong thời điểm hiện nay, vừa góp phần hình thành Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TPHCM.

Bày tỏ tin tưởng ông Lâm Đình Thắng được đào tạo bài bản về lĩnh vực công nghệ thông tin, gắn với phong trào sáng tạo của Thành đoàn TPHCM, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân mong muốn Ban Thường vụ, Đảng bộ Quận 9 hỗ trợ ông Thắng phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, kiên cường, quyết liệt hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Huy Thịnh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/thanh-uy-tphcm-cho-bi-thu-quan-9-thoi-viec-theo-nguyen-vong-1650516.tpo