Thành ủy TP Hồ Chí Minh tặng cờ động viên ngư dân bám biển

Nằm trong chuyến công tác thăm đảo Thổ Chu (thuộc xã đảo Thổ Châu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) của đoàn cán bộ TP HCM, sáng 26/9, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM đã tặng cờ các ngư dân nơi đây.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tặng cờ ngư dân đảo Thổ Chu

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tặng cờ ngư dân đảo Thổ Chu

Tại cảng cá Thổ Chu, ngay khi đoàn công tác mới cập cảng, thay mặt đoàn, ông Trần Lưu Quang đã tặng nhiều lá cờ cho những ngư dân của xã đảo xa xôi này. Đây là món quà tinh thần quý báu giúp ngư dân vững tâm mưu sinh trên biển cũng như giữ vững chủ quyền Tổ quốc.

Đảo Thổ Chu nằm trong quần đảo Thổ Châu, thuộc xã Thổ Châu (huyện Phú Quốc), cách đất liền (TP Rạch Giá) khoảng 220 km, cách đảo Phú Quốc khoảng 100 km. Trên đảo hiện có hơn 1.000 hộ dân sinh sống với nghề chủ yếu là đi biển, đánh bắt thủy sản.

Cũng trong sáng cùng ngày, đoàn cán bộ TP HCM đã có chuyến thăm Trạm Ra đa 610 (thuộc Vùng 5 Hải quân) đóng trên đảo Thổ Chu. Tại đây, thay mặt các lực lượng quân, dân trên đảo, Thượng úy Nguyễn Như Quý, chính trị viên trạm ra đa 610 vui mừng chào đón đoàn cán bộ TP HCM.

Trong buổi làm việc, bà Triệu Lệ Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đã trao tặng nhiều phần quà có giá trị cho các hộ dân nghèo trên đảo Thổ Chu. Đây đều là những hộ dân đã sinh sống nhiều năm, gắn bó với hòn đảo xa xôi này từ những ngày đầu bộ đội đưa các hộ dân ra đảo.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Lưu Quang xúc động chia sẻ: “Để góp chút sức lực cùng cán bộ, chiến sỹ, người dân xây dựng đảo, Đảng bộ, chính quyền, người dân TP HCM sẽ cố gắng hết sức mình chăm lo, duy trì mối quan tâm sâu sắc đến đảo. Trước mắt, thành phố sẽ trao tặng phương tiện xe gắn máy, hoàn thành công trình bể chứa nước và đặc biệt là các công trình năng lượng (điện mặt trời)… để cải thiện đời sống cán bộ chiến sỹ. Mặc dù các món quà mà TP HCM gửi tới đảo không lớn về mặt vật chất nhưng đó là tình cảm, tấm lòng của TP HCM dành cho các đồng chí. Thay mặt đoàn công tác TP HCM, tôi xin chúc các đồng chí có nhiều sức khỏe để bảo vệ, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, chúc bà con nhân dân trên đảo có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn”.

Đoàn Xá

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/xa-hoi/thanh-uy-tp-ho-chi-minh-tang-co-dong-vien-ngu-dan-bam-bien-tintuc448296