Thành ủy TP Hồ Chí Minh gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu

Sáng 22-12, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu trên địa bàn thành phố nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

 Các đại biểu dự gặp mặt.

Các đại biểu dự gặp mặt.

Dự gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thành Cung, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân khu 7 và gần 500 đồng chí là tướng lĩnh, Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh LLVT nhân dân, cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu trên địa bàn thành phố; lãnh đạo các ban, ngành thành phố.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thành Phong bày tỏ lòng thành kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự biết ơn sâu sắc đối sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, sự cống hiến của các tướng lĩnh, Anh hùng LLVT nhân dân, cán bộ cao cấp quân đội; sự thương yêu đùm bọc của nhân dân góp phần vào quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của quân đội, xây dựng nên truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng. Nhiều chiến công vang dội đi vào lịch sử đã gắn liền với sự mưu lược, sáng tạo, tài tình, dũng cảm của các tướng lĩnh, Anh hùng LLVT nhân dân, cán bộ cao cấp quân đội đã cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giải phóng dân tộc, thực hiện nhiệm vụ quốc tế vẻ vang, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh và các đại biểu dự gặp mặt.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong đã thông tin khái quát tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố trong năm 2019 đã đạt nhiều thành tựu to lớn quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Thành tựu đó có sự đóng góp tâm huyết, trí tuệ của các tướng lĩnh, Anh hùng LLVT nhân dân, cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu trên địa bàn thành phố và mong muốn với bản lĩnh, kinh nghiệm chiến đấu, công tác của mình, các tướng lĩnh, Anh hùng LLVT nhân dân, cán bộ cao cấp quân đội sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố thực hiện tốt đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, hoàn thành các chỉ tiêu - kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020, đẩy mạnh hoạt động văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng thành phố “Văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh...

Tin, ảnh: NGUYỄN DUY HIỂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ky-niem-75-nam-ngay-thanh-lap-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-22-12-1944-22-12-2019-va-30-nam-ngay-hoi-quoc-phong-toan-dan-22-12-1989-22-12-2019/tin-tuc/thanh-uy-tp-ho-chi-minh-gap-mat-can-bo-cao-cap-quan-doi-ngh%E1%BB%89-huu-605951