Thành ủy TP Hồ Chí Minh bàn giải pháp phát triển thành phố

Sáng 15-10, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh (khóa X) tổ chức Hội nghị lần thứ 18. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì và phát biểu khai mạc.

Quang cảnh hội nghị.

Trong 2 ngày, hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và dự báo kết quả thực hiện năm 2018, định hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019; báo cáo định hướng khu đô thị sáng tạo phía Đông thành phố; kết quả 9 tháng thực hiện Kết luận 21 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh; xem xét, thông qua nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về tăng cường sự lãnh đạo đối với hoạt động kinh tế đảng của Đảng bộ thành phố; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chương trình hành động của Thành ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố đến năm 2030; chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết 26 của Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết 28 của Trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; báo cáo kết quả thực hiện Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy về giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong 9 tháng đầu năm…

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ: Hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng, tập trung thảo luận các nội dung trước mắt và lâu dài của thành phố. Trên lĩnh vực kinh tế, để hoàn thành các chỉ tiêu từ nay đến cuối năm cần huy động nguồn lực, xem xét quá trình thực hiện các dự án; làm rõ các biện pháp khơi dậy nguồn lực, thúc đẩy các dự án sắp triển khai, hỗ trợ các doanh nghiệp để tăng vốn và thu hút đầu tư. Việc tập trung thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội khóa XIV, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các đại biểu thảo luận về phát động đợt thi đua ngắn hạn xoay quanh chủ đề: Mỗi cán bộ trong cơ quan nhà nước có giải pháp cụ thể, sáng kiến để thúc đẩy cải cách hành chính, tăng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. “Để hoàn thành nhiệm vụ cuối năm 2018 và 2 năm tiếp theo của nhiệm kỳ, Hội nghị cần nhìn thẳng vào sự thật, làm rõ trách nhiệm của Thành ủy, của các cán bộ chủ chốt, lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện đối với sự phát triển của thành phố; phải thay đổi cách tiếp cận, chỉ rõ hạn chế và chọn vấn đề để giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc, quyết tâm đưa thành phố phát triển đột phá vào năm sau…”, đồng chí Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh.

Tin, ảnh: TRẦN THỦY

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/thanh-uy-tp-ho-chi-minh-ban-giai-phap-phat-trien-thanh-pho-552024