Thành ủy Hà Nội tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị

Sáng 7-11, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TƯ ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về 'Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng'.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội dự hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TƯ, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị, đại biểu Trung ương có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường; đại biểu các ban Đảng Trung ương.

Đại biểu thành phố có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh; Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; nguyên Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn. Tới dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên; thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị; bí thư quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội.

Để lại dấu ấn trên nhiều phương diện

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo trình bày báo cáo tại hội nghị.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy trình bày báo cáo tổng kết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cho biết, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 155-KH/TU ngày 8-7-2019 về “Tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội”; thành lập và sớm đưa vào hoạt động 3 tiểu ban; thành lập 16 đoàn công tác, 16 đoàn kiểm tra để chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đảng bộ cấp trên cơ sở thực hiện.

Ban Thường vụ Thành ủy đã lựa chọn 3 đơn vị tổ chức đại hội điểm đảng bộ cấp trên cơ sở, 17 đơn vị trực tiếp bầu bí thư và tổ chức rút kinh nghiệm ngay khi hoàn thành các đại hội điểm; mẫu hóa một số văn bản để các địa phương, đơn vị nghiên cứu, học tập. Đặc biệt, trong quá trình chuẩn bị đại hội, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo rà soát, đánh giá, phân loại, lập danh sách 9 quận, huyện, thị ủy có khó khăn, 30 tổ chức cơ sở Đảng cần củng cố, 69 đảng bộ xã, phường, thị trấn có vấn đề cần được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức đại hội.

Trước diễn biến của dịch Covid-19, Thành ủy đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh trong tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Tính đến ngày 18-8-2020, Thành ủy Hà Nội đã tập trung chỉ đạo tổ chức thành công tốt đẹp và đúng tiến độ đại hội của 17.118 chi bộ, 2.310 tổ chức cơ sở Đảng và 50 đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Từ ngày 11-10 đến ngày 13-10-2020, Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố được tổ chức (sớm hơn 10 ngày so với dự kiến) thành công, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ thành phố, được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô và cả nước quan tâm, theo dõi, để lại dấu ấn trên nhiều phương diện.

Báo cáo chính trị và hệ thống văn kiện của đại hội được xây dựng nghiêm túc, qua nhiều bước lấy ý kiến, phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, bảo đảm chất lượng. Công tác điều hành đại hội của Đoàn chủ tịch khoa học, rõ ràng, mạch lạc, bảo đảm tính nghiêm túc, trang trọng. Các bài tham luận, các ý kiến phát biểu thảo luận tập trung vào những vấn đề trọng tâm của địa phương, đơn vị…

Công tác nhân sự cấp ủy cơ bản được chuẩn bị chu đáo, tiến hành đúng nguyên tắc, công khai, tập trung, đúng tiêu chuẩn, quy trình, phát huy dân chủ. Việc bầu cử tại đại hội được thực hiện theo đúng Quy chế bầu cử trong Đảng, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong cán bộ, đảng viên; cơ bản bầu đủ số lượng cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, các phó bí thư và đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên. Tỷ lệ đại hội bầu trực tiếp bí thư đạt cao so với các nhiệm kỳ trước và các tỉnh, thành phố khác.

Cơ cấu, số lượng cấp ủy viên, ủy viên thường vụ và phó bí thư cấp ủy được bảo đảm. Đặc biệt, tỷ lệ cán bộ nữ vượt yêu cầu đặt ra, cấp cơ sở đạt tỷ lệ 26,3%, cấp trên cơ sở đạt tỷ lệ 22,9%, Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố đạt 19,72%. Tỷ lệ cấp ủy viên nữ trong Ban Thường vụ Thành ủy đạt 25%. Trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị của cấp ủy khóa mới tiếp tục được nâng lên. Không có đơn, thư khiếu nại, tố cáo hoặc kiến nghị sau đại hội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng và đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Trên cơ sở phân tích, làm rõ ưu điểm, hạn chế và các nguyên nhân, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã chỉ rõ 5 bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TƯ. Các tham luận tại hội nghị đã làm sâu sắc thêm kết quả, kinh nghiệm tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TƯ và Kế hoạch số 155-KH/TU.

Theo Bí thư Quận ủy Đống Đa Hà Minh Hải, phải chủ động trong mọi tình huống với phương châm luôn đi trước một bước. Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Lê Thị Thu Hằng khẳng định, thành công đại hội đảng bộ các cấp có vai trò lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, hướng về cơ sở của các đồng chí lãnh đạo thành phố. Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học nhìn nhận, công tác tuyên truyền, trang trí Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố được thực hiện tốt. Bí thư Huyện ủy Đông Anh Lê Trung Kiên cho biết, ngay sau đại hội, Huyện ủy đã tiến hành kiện toàn đội ngũ cán bộ và bắt tay vào triển khai đưa nghị quyết vào cuộc sống...

Hành động quyết liệt để không lỡ mất thời cơ

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ khẳng định, để thành phố có được thành công toàn diện trong thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TƯ, trước hết là được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Hà Nội là 1 trong 4 đảng bộ trực thuộc Trung ương được Bộ Chính trị trực tiếp cho ý kiến về văn kiện và nhân sự; được các cơ quan trung ương chia sẻ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị.

Thành ủy Hà Nội đã tổ chức tốt việc chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TƯ, các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Ngoài công tác lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát, chủ động của thường trực cấp ủy các cấp là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự cố gắng, nỗ lực của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ thành phố xuống cơ sở được phân công, giao nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, tổ chức thực hiện đã vào cuộc thực hiện rất trách nhiệm, không kể ngày đêm. Ngoài các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị, còn rất nhiều tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực vào thành tích chung của thành phố.

Công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp từ Đảng bộ thành phố tới cơ sở được chuẩn bị chu đáo, bài bản, đúng quy định, từ khâu chuẩn bị văn kiện đại hội; công tác xây dựng đề án nhân sự cấp ủy; công tác hậu cần, phục vụ, an ninh trật tự và công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin đều được các cấp ủy Đảng chủ động thực hiện và bám sát các quy định của Trung ương cũng như các hướng dẫn của Thành ủy. Do đó, không để xảy ra sai sót, bị động.

Trong đó, đối với văn kiện Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, Thành ủy đã tổ chức 10 hội nghị lấy ý kiến, làm việc với 10 bộ chủ chốt để xem xét những vấn đề trọng yếu; ghi nhận, tiếp thu từng ý kiến nhỏ để hoàn thiện các văn kiện Đại hội. Đối với công tác nhân sự, Thành ủy và các cấp ủy đã chủ động từ rất sớm, tiến hành sắp xếp, luân chuyển, điều động một bước.

Một trong những kinh nghiệm quan trọng là việc Ban Thường vụ Thành ủy phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo đại hội các cấp, chịu trách nhiệm về thành công của đại hội các đảng bộ cơ sở được giao phụ trách. Kết quả đó có được còn nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Thành ủy đối với những tổ chức Đảng có vấn đề khó khăn, mất đoàn kết, không vì tiến độ mà vội vàng, không bảo đảm chất lượng đại hội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.

Nhấn mạnh yêu cầu, nhiệm vụ đang đặt ra sau đại hội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu rõ, thành công đại hội đảng bộ các cấp thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 mới chỉ là bước đầu. Đúng như tinh thần của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiều lần lưu ý, đại hội chỉ thực sự thành công rực rỡ khi các cấp ủy và toàn Đảng nỗ lực thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra.

Theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, trước mắt, các cấp ủy phải hoàn thành triệt để ngay việc phân công nhiệm vụ nhân sự sau đại hội, ưu tiên kiện toàn chức danh cơ quan Đảng trước, sau đó đến chức danh chính quyền. Thành ủy đã giao nhiệm vụ cho Ủy ban Kiểm tra Thành ủy giám sát, kiểm tra việc này ở tất cả các đảng bộ trực thuộc nhằm bảo đảm việc phân công, phân nhiệm đúng đề án, đúng nguyên tắc, quy định và trên tinh thần “thiết diện vô tư”, công khai, minh bạch, tuyệt đối không để sai sót.

Các cấp ủy Đảng căn cứ vào Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và nghị quyết đại hội cấp mình để triển khai cụ thể hóa; trước mắt tập trung giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, nhất là những vấn đề phức tạp, nổi cộm như: Thu gom rác, cấp thoát nước, chống ùn tắc giao thông, đồng thời tăng cường trách nhiệm, quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu thu ngân sách, tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công; hành động với tinh thần quyết liệt đến cùng, không để lỡ mất thời cơ.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.

Bí thư Thành ủy cho biết, đầu tuần tới, Thành ủy sẽ có quyết định thành lập 10 ban chỉ đạo thực hiện 10 chương trình công tác toàn khóa; phấn đấu hoàn thành sớm việc xây dựng nội dung các chương trình để ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện.

Lưu ý Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang đến gần, Bí thư Thành ủy chỉ đạo các cấp, các ngành thành phố quan tâm, thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo, thăm hỏi các gia đình đối tượng chính sách, người có công, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để mọi người, mọi nhà đều được vui Tết. Đồng chí tin tưởng, kế thừa kết quả đại hội đảng bộ các cấp vừa qua, Đảng bộ và nhân dân Thủ đô Hà Nội sẽ đoàn kết, phấn đấu, chung sức, đồng lòng, cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân vượt qua thử thách, đưa Thủ đô và đất nước vào thời kỳ phát triển mới, ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với kỳ vọng của nhân dân cả nước.

Nhân dịp này, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII gửi lời cảm ơn các cấp, các ngành, cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ mong muốn tiếp tục nhận được những tình cảm, sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các cơ quan trung ương và địa phương trong cả nước, sự chung sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố đã đề ra.

Ban Thường vụ Thành ủy tặng Bằng khen cho 10 đảng bộ có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo tổ chức thực hiện đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở; 10 tập thể cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc trong tham mưu, phục vụ Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố; 20 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 155-KH/TU của Thành ủy Hà Nội.

UBND thành phố cũng tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 9 cá nhân có thành tích trong công tác tham mưu, tổ chức Đại hội lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố.

Báo Hànôịmới vinh dự là một trong những tập thể có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Võ Lâm - Ảnh: Viết Thành

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/983004/thanh-uy-ha-noi-tong-ket-thuc-hien-chi-thi-so-35-cttu-cua-bo-chinh-tri