Thành ủy Đà Nẵng tổ chức họp báo 'chưa có tiền lệ'

Ngay sau khi kết thúc hội nghị của Ban chấp hành Đảng bộ TP.Đà Nẵng, Thành ủy Đà Nẵng đã mở cuộc họp báo để cung cấp thông tin - một hoạt động chưa từng có tiền lệ.

Ông Đặng Việt Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, chủ trì cuộc họp báo - Ảnh: ẢNH: HOÀNG SƠN

Chiều 1.12, ông Đặng Việt Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng đã chủ trì cuộc họp báo cung cấp thông tin về hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Đảng bộ TP khóa 21. Hội nghị diễn ra cùng ngày dưới sự chủ trì của ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Theo ông Đặng Việt Dũng, đây là lần đầu tiên Thành ủy Đà Nẵng tổ chức cuộc họp báo ngay sau khi hội nghị diễn ra để cung cấp thông tin cho báo chí.

“Hoạt động này cũng là bước thay đổi, đổi mới trong việc cung cấp thông tin cho báo chí. Khi họp hội nghị báo chí sẽ không được mời tham dự. Nhưng sau cuộc họp, sẽ tổ chức họp báo để công bố thông tin tại hội nghị. Năm 2018, nhiều sự kiện quan trọng, mong báo chí hỗ trợ, truyền thông cho địa phương”, ông Dũng nói.

Tại cuộc họp báo, Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đã thông báo một số nội dung, kết quả của hội nghị.

Theo đó, trong năm 2017, đối mặt với nhiều khó khăn, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã nghiêm túc kiểm điểm, xử lý các sai phạm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm…

Hội nghị cũng đánh giá tình hình chung của TP.Đà Nẵng vẫn còn nhiều khó khăn. Công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực vẫn còn hạn chế; kỷ luật, kỷ cương hành chính tại một số địa phương, đơn vị có lúc, có nơi chưa nghiêm; tình trạng xây dựng công trình không phép, sai phép vẫn xảy ra…

Ngoài ra, việc tổ chức thực hiện các nguyên tắc sinh hoạt Đảng chưa nghiêm túc dẫn đến những sai phạm, khuyết điểm phải thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Thành ủy và các cá nhân liên quan.

Theo kết luận của Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa, Đà Nẵng sẽ thực hiện chủ đề năm 2018 là “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”.

Ông Nghĩa đề nghị Ban cán sự đảng UBND TP chỉ đạo chủ động liên hệ, kết nối chặt chẽ với các tập đoàn, doanh nghiệp đã tham dự các hoạt động tại APEC cũng như Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng…

Bí thư Đà Nẵng chỉ đạo tiếp tục rà soát quy hoạch, triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ lãnh đạo theo quy hoạch gắn với thực hiện các đề án về phát triển nguồn nhân lực; tiếp tục triển khai giải pháp khắc phục sai phạm, khuyết điểm...

Hoàng Sơn

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/thanh-uy-da-nang-to-chuc-hop-bao-chua-co-tien-le-905641.html