Thành ủy Đà Nẵng: Công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Sơn Trà

Sáng ngày 16-11, tại Hội trường Quận ủy Sơn Trà, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết- Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã chủ trì và trao các quyết định liên quan đến công tác cán bộ chủ chốt tại quận Sơn Trà. Dự Hội nghị có đồng chí Đoàn Ngọc Hùng Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND Đà Nẵng, được phân công phụ trách, theo dõi Sơn Trà.

Sáng ngày 16-11, tại Hội trường Quận ủy Sơn Trà, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết- Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã chủ trì và trao các quyết định liên quan đến công tác cán bộ chủ chốt tại quận Sơn Trà. Dự Hội nghị có đồng chí Đoàn Ngọc Hùng Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND Đà Nẵng, được phân công phụ trách, theo dõi Sơn Trà.

Phó bí thư thường trực thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết trao quyết định và tặng hoa chúc mừng cho đồng chí Trần Thị Thanh Tâm và Trần Thắng Lợi

Phó bí thư thường trực thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết trao quyết định và tặng hoa chúc mừng cho đồng chí Trần Thị Thanh Tâm và Trần Thắng Lợi

Theo các Quyết định số 17 và 18 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về phân công cấp ủy viên; quyết định đối với đồng chí Trần Thị Thanh Tâm, thôi giữ chức vụ Bí thư Quận ủy – Chủ tịch HĐND quận Sơn Trà, điều động đến nhận công tác tại UBND thành phố để Chủ tịch UBND bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, điều động đồng chí Trần Thắng Lợi- Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy đến nhận công tác Quận ủy Sơn Trà và chỉ định tham gia Ban chấp hành Quận ủy, Ban thường vụ Quận ủy và giữ chức danh Bí thư Quận ủy Sơn Trà, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại buổi lễ, PBT TT Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết, cùng với việc chúc mừng các đồng chí Trần Thị Thanh Tâm và Trần Thắng Lợi đã nhận được sự tin tưởng, tín nhiệm của Thường trực, BTV Thường vụ Thành ủy. Các đồng chí đã phát huy được năng lực của cán bộ chủ chốt, cùng với tập thể lãnh đạo địa phương, đơn vị mình hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, đưa địa phương, đơn vị ngày càng phát triển.

“Thường trực, BTV Thành ủy tin tưởng, từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, từ nền tảng kiến thức cũng như là là năng lực cá nhân của các đồng chí sẽ không ngừng đổi mới, tiếp tục sáng tạo và vận dụng linh hoạt, hiệu quả vào công tác tham mưu, điều hành trên cương vị, công tác mới tại Sở KH-ĐT thành phố và quận Sơn Trà, những đơn vị và địa phương có vai trò, vị trí cực kỳ quan trọng của thành phố trong giai đoạn mới”- PBT TT TU Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Lê Anh Tuấn

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_234547_.aspx