Thanh Trì 'hạ nhiệt' vi phạm trật tự đô thị

Nằm ở cửa ngõ phía Nam Thủ đô, nơi có Quốc lộ (QL) 1A và Tỉnh lộ 70 chạy qua, tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT), trật tự đô thị của huyện Thanh Trì luôn được xem là vấn đề 'nóng', khiến các cấp, ngành địa phương đặc biệt quan tâm.

 Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Thanh Trì kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn. Ảnh: Nguyễn Trường

Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Thanh Trì kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn. Ảnh: Nguyễn Trường

Tích cực xử lý vi phạm
Diện mạo đô thị huyện Thanh Trì đã và đang có những đổi thay tích cực. Tình trạng chợ cóc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè đã giảm. Các tuyến đường giao thông liên xã, liên thôn, khu dân cư ngày một khang trang, sạch đẹp. Rác thải đã được tập kết đúng nơi quy định rồi thu gom, vận chuyển đi trong ngày. Dọc QL 1A và một số tuyến đường giao thông trung tâm, tình trạng mái che, mái vẩy của các hộ kinh doanh hàng quán đã được hạn chế. Các tuyến đường giao thông từ QL đến đường liên xã, khu dân cư đều được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng phục vụ nhu cầu đi lại thuận tiện cho người dân.
Đánh giá về những bước chuyển mình của địa phương, Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Thanh Trì Nguyễn Văn Hưng cho biết, nhờ sự triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp của chính quyền địa phương. Cụ thể, năm 2018, các cơ quan chức năng của huyện đã kiên quyết tháo dỡ 460 mái che, mái vẩy, biển quảng cáo, 243 bục bệ, 115 hàng quán tạm, 194 điểm bày bán hàng hóa chiếm dụng hành lang giao thông, giải tỏa 7 chợ cóc… Từ đầu năm 2019 đến nay, cơ quan chức năng cùng các xã, thị trấn vào cuộc tháo dỡ 60 mái che, mái vẩy, bục bệ, 20 điểm bày bán hàng hóa, thu giữ 67 biển quảng cáo, bàn ghế. Để đảm bảo cho việc đi lại, UBND huyện còn chỉ đạo Công an huyện bố trí lực lượng vào khung giờ cao điểm hàng ngày duy trì chốt phân luồng giao thông ở những vị trí trọng yếu, như: Cổng Bệnh viện K3 Tân Triều, chốt Cầu Tó - Kim Giang, khu vực ngã ba Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ… không để xảy ra ùn tắc.
Diện mạo mới
Trung tá Nguyễn Đình Hùng - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Trật tự (Công an huyện Thanh Trì) chia sẻ: Mặc dù tình hình vi phạm trật tự ATGT, trật tự đô thị đã giảm hẳn. Song, do trên địa bàn vẫn còn nhiều điểm giao cắt giữa đường sắt với đường bộ chưa có rào chắn nên tình hình trật tự giao thông còn tiềm ẩn phức tạp, nhất là tại khu vực thị trấn Văn Điển. Bên cạnh đó, tuy các chợ đã được quy hoạch, xây dựng, nhưng do nhận thức hạn chế và vì lợi nhuận nên khi vắng bóng lực lượng chức năng các tiểu thương sẵn sàng tràn ra vỉa hè, hành lang giao thông để bán hàng. Cùng với đó là các khu đô thị trên địa bàn huyện đã đưa vào sử dụng ngày một tăng nên nguy cơ phát sinh chợ cóc dẫn đến mất ATGT, vi phạm trật tự đô thị là điều dễ hiểu.
Thể hiện sự quyết tâm trong xử lý tồn tại, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường khẳng định, để ngăn chặn các hành vi chiếm dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán, ngay từ đầu năm UBND huyện đã có văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác hướng dẫn, tuyên truyền, vận động người dân sinh sống ở ven các tuyến đường giao thông trên địa bàn chấp hành ký cam kết không tái vi phạm. Đồng thời, giao nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể đến từng lãnh đạo địa phương đôn đốc thực hiện, báo cáo kết quả cũng như vấn đề phát sinh để tìm hướng tháo gỡ trong buổi giao ban hàng tuần, hàng tháng. Trường hợp địa phương, đơn vị nào không quyết liệt vào cuộc xử lý vi phạm để người dân bức xúc phản ánh sẽ kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cán bộ liên quan. Nhờ có sự quyết tâm của các cấp, ngành, đến nay đường phố trên địa bàn huyện đã thông thoáng.

Nguyễn Trường

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/thanh-tri-ha-nhiet-vi-pham-trat-tu-do-thi-340132.html