Thanh tra 'vòi tiền' tại Vĩnh Phúc: Chưa có thông tin đầy đủ về số tiền nhận hối lộ

Liên quan đến việc đoàn thanh tra của Bộ Xây dựng 'vòi tiền' ở Vĩnh Phúc, Công an tỉnh này cho biết hiện chưa có thông tin đầy đủ về số tiền nhận hối lộ và vụ việc vẫn trong quá trình điều tra.

Trụ sở UBND huyện Vĩnh Tường, nơi đoàn thanh tra của Bộ Xây dựng bị lập biên bản vi phạm

Trụ sở UBND huyện Vĩnh Tường, nơi đoàn thanh tra của Bộ Xây dựng bị lập biên bản vi phạm

Trả lời câu hỏi về mức tiền mà Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng nhận hối lộ tại Vĩnh Phúc (mức tiền các cơ quan báo chí nêu ra có độ chênh lệch rất lớn), khi nào thì khởi tố, tội danh cụ thể là gì? Công an Vĩnh Phúc cho biết: Hiện nay, mức tiền bao nhiêu là chưa có, vì chưa có thông tin đầy đủ, chưa có thông tin toàn diện... Mọi sự việc vẫn đang trong quá trình điều tra, khi làm rõ sẽ cung cấp thông tin cho báo chí.

Trước đó, liên hệ với ông Đặng Quang Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Vĩnh Tường, phóng viên được thông báo: Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng đến huyện Vĩnh Tường thanh tra và bị Công an Vĩnh Phúc tạm giữ chiều 12/6 vì nghi “vòi tiền”, nhận hối lộ khi Đoàn này kiểm tra, phát hiện các sai phạm của đơn vị thanh tra. Số người bị tạm giữ gồm 5 người.

Ông Đặng Quang Thủy cho rằng, mọi vấn đề liên quan tới sai phạm của Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, phải chờ kết luận của Cơ quan Công an.

Thông tin thêm, ngày 14/6, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã có văn bản đề nghị VKSND tỉnh Vĩnh Phúc phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án liên quan đến 2 cán bộ thanh tra Bộ Xây dựng nhận hối lộ.

Ông Lê Tất Hiếu, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Phúc thông tin, chưa xác định thời điểm nào sẽ phê chuẩn quyết định khởi tố.

Theo vị Phó Viện trưởng VKSND này, hiện Công an tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang tạm giữ 2 cán bộ có liên quan của đoàn thanh tra. Về thông tin khởi tố vụ án theo tội danh nào, ông Hiếu từ chối tiết lộ, theo báo Dân Việt.

2 người bị cáo buộc hành vi nhận hối lộ gồm: bà Nguyễn Thị Kim Anh (44 tuổi, Phó trưởng Phòng Phòng, chống tham nhũng, Bộ Xây dựng), ông Đặng Hải Anh (chuyên viên Phòng Thanh tra xây dựng 2, thuộc Thanh tra Bộ Xây dựng).

Bà Nguyễn Thị Kim Anh, Trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng hiện đang bị tạm giữ

Theo thông báo của Công an tỉnh Vĩnh Phúc, sự việc xảy ra ngày 12/6. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành bắt quả tang, khám xét khẩn cấp nơi làm việc tại trụ sở UBND huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đối với bà Nguyễn Thị Kim Anh (44 tuổi, phó trưởng phòng phòng chống tham nhũng - Thanh tra Bộ Xây dựng) và ông Đặng Hải Anh (38 tuổi, chuyên viên phòng thanh tra xây dựng 2, Thanh tra Bộ Xây dựng). Bà Kim Anh là trưởng đoàn thanh tra của Bộ Xây dựng đang trong quá trình thực hiện thanh tra tại Vĩnh Phúc.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết cả hai người này có hành vi nhận hối lộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ về việc thanh tra công tác quy hoạch, cấp phép, quản lý xây dựng tại một số dự án ở huyện Vĩnh Tường, vi phạm quy định tại điều 354 Bộ luật hình sự năm 2015. Cả hai đang bị tạm giữ tại trại tạm giam Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã thông báo đến Đảng bộ Thanh tra Bộ Xây dựng và chi bộ phòng thanh tra xây dựng 2 để biết và thực hiện các quy định của Đảng đối với đảng viên phạm tội, đồng thời đề nghị Bộ Xây dựng thông báo bằng văn bản cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo các thông tin, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt quả tang, lập biên bản sự việc từ chiều 12/6 tại trụ sở UBND huyện Vĩnh Tường. Công an làm việc xuyên đêm, đến 7h sáng hôm sau, biên bản sự việc mới hoàn tất. Thời điểm lập biên bản có sự chứng kiến của đại diện UBND huyện, đại diện Viện KSND huyện Vĩnh Tường.

Cùng ngày, trao đổi với báo chí, bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cho biết, cơ quan này đã chỉ đạo các bên liên quan điều tra, xác minh và nghiêm khắc xử lý nếu đoàn thanh tra của Bộ Xây dựng vi phạm pháp luật.

"Trước mắt, Công an tỉnh Vĩnh Phúc sẽ điều tra, xác minh sự việc. Căn cứ trên kết luận điều tra, sẽ xử lý theo pháp luật. Quan điểm của tỉnh Vĩnh Phúc là kiên quyết, nghiêm khắc, không bao che, dung túng các sai phạm" - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nói.

Ngày 14/6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc và các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ vụ "vòi tiền" tại Vĩnh Phúc, để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc và các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 1/8/2019.

Hương Nguyễn (t/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/thanh-tra-voi-tien-tai-vinh-phuc-chua-co-thong-tin-day-du-ve-so-tien-nhan-hoi-lo-275909.htm