Thanh tra toàn diện dự án của công ty Long Sơn

Đắk Nông thanh tra toàn diện dự án sản xuất nông lâm nghiệp của công ty Long Sơn nơi xảy ra vụ xả súng làm 19 người thương vong.

Thanh tra tỉnh Đắk Nông đang thanh tra toàn diện dự án sản xuất nông lâm nghiệp của công ty TNHH thương mại, đầu tư Long Sơn (công ty Long Sơn, ở xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, Đắk Nông), nơi xảy ra vụ xả súng làm 19 người thương vong vào cuối năm 2016, theo báo VietnamNet.

Trong khi đó, báo Lao động dẫn lời ông Lê Sỹ Tuân - Chánh thanh tra tỉnh Đắk Nông cho biết, Thanh tra tỉnh vừa công bố kết luật theo chỉ đạo của UBND tỉnh về dự án sản xuất nông lâm nghiệp của công ty này.

Hiện trường vụ tranh chấp đất dẫn xô xát giữa nhân viên Cty Long Sơn và người dân. Ảnh: Báo Lao động

Hiện trường vụ tranh chấp đất dẫn xô xát giữa nhân viên Cty Long Sơn và người dân. Ảnh: Báo Lao động

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đắk Nông Phạm Thị Trà My cho hay, qua thanh tra sẽ xác định đúng, sai; xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và kiến nghị biện pháp xử lý những trường hợp có vi phạm.

Công ty Long Sơn đã có tranh chấp đất đai với nhiều hộ dân và đỉnh điểm là hồi tháng 10/2016 đã cho hàng chục bảo vệ cùng máy móc vào rừng san ủi khu vực đất đang tranh chấp với người dân để thực hiện dự án nông lâm.

Ngày 23/10/2016, tại tiểu khu 1353 thuộc xã Quảng Trực (huyện Tuy Đức) xảy ra vụ nổ súng giữa người dân và nhóm bảo vệ Công ty Long Sơn làm 3 người chết, 16 người bị thương.

Khi Công ty Long Sơn đưa bảo vệ đến san ủi đất rừng đã bị người dân dùng súng đạn hoa cải bắn làm 3 người tử vong.

Đầu tháng 1/2018, TAND Đắk Nông tuyên tử hình đối với bị cáo Đặng Văn Hiến (47 tuổi, người gây ra vụ nổ súng) về tội giết người.

Còn Nghiêm Xuân Thiên Sửu, Phó Giám đốc Công ty Long Sơn, 6 năm tù và Phạm Công Thiện, Trưởng quản lý Công ty Long Sơn, 4 năm tù cùng về tội "Hủy hoại tài sản".

Nghiêm Xuân Thiên Sửu, Phó Giám đốc Công ty Long Sơn trước tòa.

Theo các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông, việc Công ty Long Sơn tự ý mang máy móc vào san ủi đất của người dân là sai.

Báo cáo của UBND huyện Tuy Đức cho thấy, UBND tỉnh Đắk Nông cho Công ty TNHH Long Sơn (huyện Tuy Đức) thuê 1.079 ha đất và rừng tại tiểu khu 1535 (xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức) đầu tư dự án nông lâm nghiệp cũng như quản lý, bảo vệ rừng.

Trong số đó, rừng tự nhiên chiếm hơn 539 ha, số còn lại (540 ha) là đất không có rừng. Thời hạn được giao quyền sử dụng đất đến ngày 28/2/2058. UBND tỉnh cũng phê duyệt phương án hoạt động của Công ty Long Sơn như sau: Trồng 441,1 ha cao su; 62,2 ha rừng; 68,0 ha điều.

Còn đối với diện tích 539 ha rừng tự nhiên, Công ty Long Sơn có trách nhiệm quản lý, bảo vệ theo quy định.

Tuy nhiên, tính đến nay công ty này chỉ mới trồng được 92,3 ha cao su. Trong khi đó, diện tích rừng được giao cho công ty đã bị tàn phá là 501,7 ha. Đối với diện tích rừng còn lại (khoảng 38 ha) chỉ là rừng nghèo kiệt.

Cúc Phương (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/thanh-tra-toan-dien-du-an-cua-cong-ty-long-son-3350923/