Thanh tra Sở Y tế TP. HCM và công an vào cuộc điều tra vụ phòng khám Đông y Cộng Hòa

Chánh thanh tra Sở Y tế TP. HCM cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an vào cuộc điều tra sai phạm tại phòng khám Đông y Cộng Hòa ở đường Cộng Hòa, phường 15, quận Tân Bình.

Sáng ngày 2/10/2020, Chánh thanh tra Sở Y tế TP. HCM cho biết, đơn vị này đã vào cuộc thanh kiểm tra phòng khám Đông y Cộng Hòa (số 495 đường Cộng Hòa) phường 15, quận Tân Bình theo nội dung Báo Gia đình Việt Nam phản ánh.

Cụ thể, ông Nguyễn Mạnh Cường - Chánh thanh tra Sở Y tế TP. HCM cho biết: "Sở Y tế đã vào cuộc kiểm tra và đang xác minh làm rõ. Sở đang làm việc với phòng khám và Công an để xác minh làm rõ. Sở phối hợp với cơ quan Công an để làm rõ cả những loại thuốc bán tại phòng khám này".

"Quan điểm của Sở là xử lý nghiêm những sai phạm tại phòng khám này", ông Cường khẳng định.

Phòng khám Đông Y Cộng Hòa có nhiều dấu hiệu sai phạm

Phòng khám Đông Y Cộng Hòa có nhiều dấu hiệu sai phạm

>> Cục y dược cổ truyền khẳng định phòng khám bán thuốc là sai phạm rất nặng

Cùng ngày, ông Trần Tuấn Nam - Cán bộ Văn phòng Sở Y tế TP. HCM thông tin cho phóng viên biết: Phòng Chẩn trị Y học Cổ truyền thuộc Công ty TNHH Thương mại Y học cổ truyền Cộng Hòa hoạt động tại 495 Cộng Hòa, Phường 15, Tân Bình, TPHCM được Sở Y tế cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 05562/SYT - GPHĐ ngày 6/4/2016 do bác sĩ Trần Lệ Ngân (CCHN 00352/HCM-CCHN do Sở Y tế cấp ngày 27/4/2012) chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật; thời gian làm việc từ 8 giờ đến 20 giờ 00.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Châu chứng chỉ hành nghề số 009074/ĐL-CCHN do Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 9/4/2020, phạm vi hoạt động chuyên môn: khám chữa bệnh bằng Y học Cổ truyền có đăng ký hoạt động tại phòng khám.

Hiện tại, Thanh tra Sở đang tổng hợp hồ sơ, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Cục Trưởng Cục Y dược cổ truyền (Bộ Y tế) khẳng định: "Phòng khám bán thuốc như thế này là sai phạm rất nặng"

>> Sở Y tế TP. HCM vào cuộc kiểm tra Phòng khám Đông Y Cộng Hòa

Liên quan đến những dấu hiệu sai phạm tại Phòng khám Đông y Cộng Hòa, ông Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch UBND TP. HCM cho phóng viên biết đã chỉ đạo Sở Y tế vào cuộc điều tra vấn đề Báo Gia đình Việt Nam phản ánh.

Trong một diễn biến khác, tại buổi làm việc với phóng viên, PGS, TS. Nguyễn Thế Thịnh, Cục trưởng Cục y dược cổ truyền (Bộ Y tế) khẳng định: "Phòng khám bán thuốc như thế này là sai phạm rất nặng. Cục sẽ có công văn đề nghị Sở Y tế TP. HCM làm rõ vấn đề Báo Gia đình Việt Nam phản ánh để trả lời với Cục".

Trước đó, ngày 29/09/2020, Báo Gia đình Việt Nam đã có bài viết phản ánh với nội dung về những dấu hiệu sai phạm tại Phòng khám Đông y Cộng Hòa.

Từ những phản ánh của các bệnh nhân, quá trình thâm nhập thực tế, mặc dù phóng viên hoàn toàn khỏe mạnh nhưng chỉ qua vài lời hỏi han, nắn, bóp thì nhân sự của phòng khám này đã khẳng định và "bắt" phóng viên phải có bệnh "viêm đường tiểu, dấu hiệu của bệnh lậu".

PGS, TS. Nguyễn Thế Thịnh (bên phải) - Cục trưởng Cục y dược cổ truyền làm việc với phóng viên.

Phóng viên được chỉ định lấy thuốc tại phòng khám, thế nhưng thuốc không được kê đơn, có dấu hiệu không rõ nguồn gốc, nghi ngờ là thuốc tây. Nhân sự của phòng khám không đeo biển tên, biển hiệu, nghi ngờ không phải nhân sự có bằng cấp chuyên môn và đăng ký hoạt động hành nghề tại phòng khám này?.

Để làm rõ nghi vấn về những dấu hiệu sai phạm trong công tác khám chữa bệnh xảy ra tại phòng khám Đông y Cộng Hòa, phóng viên Báo Gia đình Việt Nam đã cung cấp toàn bộ hồ sơ, tư liệu, vi deo, hình ảnh cho Sở Y tế TP. HCM.

Báo Gia đình Việt Nam tiếp tục thông tin vụ việc!

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/thanh-tra-so-y-te-tp-hcm-va-cong-an-vao-cuoc-dieu-tra-vu-phong-kham-dong-y-cong-hoa-d161998.html