Thanh tra sở GTVT Hưng Yên bị đình chỉ công tác sau khi gây tai nạn chết người

Ông Vũ Văn Vương bị tạm đình chỉ công tác thời hạn 15 ngày do liên quan đến việc lái xe ô tô gây tai nạn chết người vào tối ngày 21/11.

Sáng ngày 24/11, ông Phạm Văn Toản, Chánh Văn phòng sở GTVT tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đã quyết định tạm đình chỉ công tác thời hạn 15 ngày đối với ông Vũ Văn Vương, Đội trưởng Thanh tra số 2, sở GTVT tỉnh Hưng Yên kể từ ngày 23/11.

Theo đó, ông Vương bị tạm đình chỉ công tác do liên quan đến việc lái xe ô tô gây tai nạn chết người vào tối ngày 21/11, trên quốc lộ 38, đoạn qua phường An Tảo, TP.Hưng Yên.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, vào tối ngày 21/11, ông Vũ Văn Vương điều khiển xe ô tô BKS 89A-104.55 đi ngược chiều từ chợ Đầu (huyện Tiên Lữ, Hưng Yên) về Chợ Gạo (TP.Hưng Yên).

Khi đi đến trước số nhà 205 Lê Văn Lương, phường An Tảo đã tông trúng một chiếc xe máy BKS 89F7 0675 do chị Vũ Thị L. (SN 1982, quê quán Tiên Lữ, Hưng Yên) điều khiển. Vụ tai nạn khiến chị L. tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn ông Vương được cho là đã rời khỏi hiện trường.

Trước thông tin ông Vương uống rượu trước khi gây tai nạn, phía Công an TP.Hưng Yên đang tiếp tục xác minh, điều tra.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

Bích Liên (T/h)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/phap-luat/thanh-tra-so-gtvt-hung-yen-bi-dinh-chi-cong-tac-sau-khi-gay-tai-nan-chet-nguoi-54400.html