Thanh tra sai phạm tại Di tích quốc gia chùa Đậu

Đoàn công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tiến hành kiểm tra thực địa công tác quản lý, tu bổ tại di tích chùa Đậu (xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, TP Hà Nội).

Kết quả, đoàn công tác khẳng định nhà chùa đã tự ý xây dựng một số hạng mục mới trong khu vực bảo vệ II của Di tích quốc gia chùa Đậu khi chưa có ý kiến thẩm định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định tại Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25-12-2018 của Chính phủ. Các hạng mục này bao gồm: Cổng vào liền kề tả vu, giảng đường, nhà khách. Việc tự ý xây dựng là vi phạm nghiêm trọng pháp luật về di sản văn hóa. Từ thực tế trên, các cơ quan quản lý tiếp tục có những đánh giá, xác minh tính chất, mức độ sai phạm để có biện pháp xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật.

THÁI AN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/thanh-tra-sai-pham-tai-di-tich-quoc-gia-chua-dau-656821