Thanh tra làm rõ nhiều sai phạm về đất đai của cựu Chủ tịch xã Phong Hải

Qua công tác thanh tra, kiểm tra của UBND huyện Phong Điền cho thấy có nhiều sai phạm trong công tác cấp giấy CNQSDĐ, chuyển quyền sử dụng đất, công tác quản lý Nhà nước liên quan đến dự án di dân tái định cư (TĐC)… xảy ra trong thời kỳ ông Nguyễn Viết Từ làm Chủ tịch UBND xã Phong Hải.

Sáng 22-11, ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, sau thời gian thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, UBND huyện vừa ban hành kết luận thanh tra số 05/KL-UBND về công tác quản lý đất đai tại UBND xã Phong Hải.

Theo đó, qua công tác thanh tra, kiểm tra của UBND huyện Phong Điền cho thấy có nhiều sai phạm trong công tác cấp giấy CNQSDĐ, chuyển quyền sử dụng đất, công tác quản lý Nhà nước liên quan đến dự án di dân TĐC… xảy ra tại xã ven biển Phong Hải. Điều đáng nói, sai phạm nối tiếp sai phạm này xảy ra trong thời kỳ ông Nguyễn Viết Từ làm Chủ tịch UBND xã Phong Hải.

UBND xã Phong Hải, nơi ông Nguyễn Viết Từ từng làm Chủ tịch xảy ra nhiều sai phạm về đất đai.

Đặc biệt, Thanh tra chỉ rõ, với trách nhiệm là Chủ tịch UBND xã, ông Từ đã lợi dụng chức vụ quyền hạn trong quản lý đất đai quy định tại Điều 141 Luật Đất đai năm 2003, không trung thực khi nhận tặng, cho quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Sáu dẫn đến trốn tránh nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định. Cụ thể, ông Từ khai man đã được tặng, cho quyền sử dụng đất thửa đất 915, tờ bản đồ số 01 từ bà Nguyễn Thị Sáu (được xác nhận quan hệ nhân thân là chị ruột của ông Từ). Tuy nhiên tại biên bản làm việc của Đoàn thanh tra, bà Sáu lại xác nhận không có quan hệ chị em ruột với ông Từ.

Nhiều hộ dân ở xã Phong Hải có tên trong danh sách nhận tiền hỗ trợ di dời vùng sạt lở đã bị giả mạo chữ ký, điền số CMND. Hiện các hộ dân này vẫn chưa nhận được số tiền 10 triệu đồng/hộ sau nhiều năm chờ đợi.

Đối với thửa đất số 777, tờ bản đồ số 4, ông Nguyễn Viết Từ và vợ là bà Hồ Thị Vân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ bà Võ Thị Vấn (em dâu ông Từ) với diện tích 1.591m2, trong đó 400m2 đất ở và 1.191m2 đất trồng cây lâu năm, nhưng thực chất thửa đất này không phải của bà Vấn mà vốn là đất công. Thế nhưng, ông Từ và ông Nguyễn Ngọc Sơn (cán bộ địa chính xã Phong Hải) vẫn xác nhận để cấp giấy CNQSDĐ cho bà Vấn sau đó chuyển nhượng cho ông Từ. Ông Nguyễn Viết Từ còn nhận chuyển nhượng 6 thửa với tổng diện tích 209.707,4m2, vượt hạn mức quy định lên tới 9.707,4m2.

Bà Hoàng Thị Thu (ở thôn Hải Thành, xã Phong Hải) là hộ cận nghèo của địa phương, thuộc diện di dời TĐC nhưng chưa nhận được tiền hỗ trợ sau 8 năm.

Kết luận thanh tra của UBND huyện Phong Điền còn chỉ rõ, qua kiểm tra hồ sơ và các quyết định tiếp nhận di dân được phê duyệt từ năm 2007 đến 2014 thì có 141 hộ gia đình ở Phong Hải có tên trong danh sách hỗ trợ nhận tiền di dân do Chi cục phát triển nông thôn, Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên- Huế chi trả. Kết quả kiểm tra cho thấy, có 117 hộ có nhà ở nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở và 24 hộ không đúng đối tượng nhưng vẫn được xét duyệt vào danh sách. Thanh tra cũng làm rõ có 5 hộ, gồm bà Hoàng Thị Thu, Hồ Thạnh và Hoàng Văn Minh (ở thôn Hải Thành); Trần Văn Xìa, Hồ Ngọc Phúc (ở thôn Hải Đông, xã Phong Hải) có chữ ký trong danh sách nhận 50 triệu đồng tiền hỗ trợ di dân của UBND xã Phong Hải nhưng qua điều tra, các hộ khai nhận không nhận được số tiền này. Hiện huyện Phong Điền còn yêu cầu thu hồi 177 triệu đồng nộp ngân sách Nhà nước do chi trả tiền hỗ trợ di dân cho 19 hộ không đúng đối tượng.

Kết luận thanh tra của UBND huyện Phong Điền chỉ rõ nhiều sai phạm về đất đai trong thời kỳ ông Nguyễn Viết Từ làm Chủ tịch UBND xã Phong Hải.

Huyện Phong Điền cũng đã quyết định trưng cầu giám định chữ ký đối với 5 trường hợp hộ dân không nhận tiền hỗ trợ di dân nhưng lại có chữ ký trong danh sách ký nhận. Sau khi có kết quả giám định của Cơ quan công an, UBND huyện Phong Điền sẽ tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật về thanh tra.

Hiện Chủ tịch UBND huyện Phong Điền đã chỉ đạo xử lý nghiêm các sai phạm nêu trên và yêu cầu các tập thể, cá nhân liên quan khắc phục những vi phạm.

Trước đó, Báo CAND đã có bài viết “Nhiều sai phạm trong việc cấp đất tái định cư cho người dân ven biển Phong Hải”, phản ánh quá trình thực hiện dự án di dân vùng sạt lở ven biển đến các khu TĐC, UBND xã Phong Hải đã thực hiện cấp đất, cấp tiền hỗ trợ TĐC không đúng đối tượng cho nhiều trường hợp khiến người dân vô cùng bức xúc, bất bình.

Anh Khoa

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-doc-cand/thanh-tra-lam-ro-nhieu-sai-pham-ve-dat-dai-cua-cuu-chu-tich-xa-phong-hai-521219/