Thanh tra lại kết luận thanh tra của Sở Tài chính

Liên quan tới Kết luận thanh tra số 66/KL-STC ký ngày 11/5/2018 của Giám đốc Sở Tài chính về việc phát hiện và xử lý sai phạm qua thanh tra tại Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, mới đây, Thanh tra tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết định thanh tra lại Kết luận số 66/KL-STC.

Trường chuyên Huỳnh Mẫn Đạt bị phát hiện sai phạm tài chính với số tiền hơn 2,3 tỷ đồng. Ảnh: CT

Sau khi các cơ quan báo chí thông tin vụ Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt bị phát hiện sai phạm tiền tỷ trong kết luận thanh tra nhưng hiệu trưởng chỉ bị kiểm điểm rút kinh nghiệm, lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh Kiên Giang xem xét lại sự việc này.

Theo đó, mới đây Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang đã triển khai quyết định thanh tra lại Kết luận thanh tra số 66/KL-STC của Giám đốc Sở Tài chính về việc phát hiện và xử lý sai phạm qua thanh tra tại Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt. Thời kỳ thanh tra từ năm 2016 - 2017 và những vấn đề liên quan đến trước và sau thời điểm thanh tra.

Trước đó, đầu tháng 6/2018, Báo Thanh tra đã có bài viết phản ánh liên quan tới Kết luận thanh tra số 66. Theo đó, trong 2 năm (2016 - 2017), 3 đơn vị trường học gồm: Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, Trung tâm Giáo dục thường xuyên thị xã Hà Tiên và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh sai phạm về tài chính với số tiền lên tới hơn 2 tỷ 900 triệu đồng. Trong số này, Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt sai phạm hơn 2 tỷ 300 triệu đồng.

Cụ thể, Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt thu để ngoài sổ sách gần 1,5 tỷ đồng các khoản: Thu tiền tài trợ gần 630 triệu đồng; hoa hồng bảo hiểm y tế, bảo hiểm toàn diện; thu tiền dạy thêm lớp tiếng Anh hơn 70 triệu đồng; thu tiền giấy thi đề thi sai quy định gần 240 triệu đồng; thu tiền vệ sinh, tiền nước ký túc xá sai quy định gần 260 triệu đồng; thu tiền gửi xe, điện kí túc xá, điện, nước căng-tin, photo hơn 87 triệu đồng…

Ngoài ra, Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt còn chi làm thêm giờ bồi dưỡng học sinh giỏi sai quy định hơn 370 triệu đồng; nguồn cải cách tiền lương được trích lập từ chênh lệch thu chi dịch vụ sai hơn 480 triệu đồng. Các sai phạm tại Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt chủ yếu trong thời gian từ cuối năm 2016 đến cuối năm 2017, năm đầu tiên ông Phạm Ngọc Thiện vừa được điều chuyển về làm Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt…

Với sai phạm tài chính nghiêm trọng như vậy nhưng Giám đốc Sở Tài chính Kiên Giang chỉ đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Phạm Ngọc Thiện, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt nhưng lại đề nghị kiểm điểm có hình thức kỷ luật đối với ông Trần Quang Hỷ - Kế toán của nhà trường trong vai trò tham mưu quản lý tài chính, tài sản để xảy ra những sai phạm.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Chu Tuấn

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/thanh-tra/sau-thanh-tra/thanh-tra-lai-ket-luan-thanh-tra-cua-so-tai-chinh_t114c1142n137253