Thanh tra Cơ quan vận tải xe buýt sau vụ tai nạn làm 8 người thương vong

Ngày 22/4, giới chức Nhật Bản đã tiến hành thanh tra Cơ quan vận tải xe buýt của thành phố Kobe sau vụ tai nạn 1 ngày trước đó khi một xe buýt của cơ quan này lao vào đám đông người đi bộ khiến 2 người thiệt mạng và 6 người bị thương.

Hiện trường vụ xe buýt lao vào đám đông người đi bộ, khiến 2 người thiệt mạng và 6 người bị thương, gần trạm tàu điện Sannomiya ở Kobe, Nhật Bản, ngày 21/4/2019. Ảnh: Kyodo/ TTXVN

Hiện trường vụ xe buýt lao vào đám đông người đi bộ, khiến 2 người thiệt mạng và 6 người bị thương, gần trạm tàu điện Sannomiya ở Kobe, Nhật Bản, ngày 21/4/2019. Ảnh: Kyodo/ TTXVN

Hãng tin Kyodo dẫn lời các nhân chứng cho biết chiếc xe buýt đã không thể ngừng lại ngay cả sau khi đâm phải người đi bộ qua đường gần Trạm tàu điện Sanomiya và sau đó đâm vào một dải phân cách. Trong quá trình điều tra ban đầu, cảnh sát nghi ngờ nguyên nhân tai nạn là do lỗi của tài xế lái xe buýt. Sở vận tải thành phố Kobe đã thanh tra văn phòng điều phối lịch trình xe buýt cũng như lịch sử các lần kiểm tra xe buýt.

Hiện tài xế Fumio Ono, 64 tuổi, đã bị tạm giam do vi phạm các quy định về điều khiển xe ô tô, gây thương vong cho người khác.

Trong khi đó, Sở vận tải thành phố Kobe cho biết cơ quan này không phát hiện bất cứ điều gì bất thường với bộ phân phanh và chân ga của xe buýt trong lần kiểm tra trước khi chiếc xe buýt này rời bến.

Vụ tai nạn xảy ra vào chiều 21/4 (theo giờ địa phương), khiến một sinh viên và một nhân viên làm việc bán thời gian thiệt mạng. Sáu người bị thương còn lại đều trong độ tuổi từ 20 - 50.

Lan Phương

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/thanh-tra-co-quan-van-tai-xe-buyt-sau-vu-tai-nan-lam-8-nguoi-thuong-vong-20190422144536143.htm