Thanh tra Chính phủ đang làm rõ vụ mua bán Du lịch Hương Giang

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Đoàn Thanh tra Chính phủ đang vào cuộc làm rõ vụ Tập đoàn Bitexco thâu tóm hơn 60% cổ phần của Công ty CP Du lịch Hương Giang với giá bị dư luận nghi ngờ là thấp hơn nhiều so với thực tế.

Khách sạn Hương Giang một trong những tài sản thuộc Công ty CP Du lịch Hương Giang đã bán cổ phần cho Bitexco. Ảnh: Báo Thừa Thiên Huế

Theo báo Dân Việt, chiều ngày 2/8, ông Hoàng Ngọc Khanh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết,Thanh tra Chính phủ đang vào cuộc thanh tra làm rõ vụ việc nói trên.

Trước đó, dư luận tại Thừa Thiên Huế xôn xao rất nhiều về vụ việc Tập đoàn Bitexco thâu tóm hơn 60% cổ phần của Công ty CP Du lịch Hương Giang với giá thấp hơn nhiều giá thực tế. Cụ thể, báo Dân Việt đăng tải, vào năm 2016, Tập đoàn Bitexco và UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế ký kết chuyển nhượng 12,572 triệu cổ phần, tương đương 62,86% phần vốn nhà nước tại Công ty Du lịch Hương Giang. Bitexco qua đó nâng tỉ lệ sở hữu phần vốn tại Công ty Du lịch Hương Giang từ 7,62% lên 70,48%.

Điều đáng chú ý, theo quy định tại điểm b, khoản 4 Điều 38 Nghị định 91/2015, việc thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp như Công ty Du lịch Hương Giang phải thực hiện thông qua đấu giá công khai. Nếu đấu giá công khai không thành công thì tiếp tục đấu giá cổ phần theo lô, cuối cùng mới bán thỏa thuận trực tiếp với nhà đầu tư.

Khi sang tay hơn 60% cổ phần tại Công ty Du lịch Hương Giang, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế không thực hiện đấu giá theo quy định. Đặc biệt, mức giá của thương vụ được cho là “nhẹ nhàng”, tính theo mệnh giá ước khoảng 126 tỷ đồng. Đổi lại, với tỉ lệ cổ phần chi phối, Bitexco sở hữu luôn một loạt khách sạn lớn, sang trọng, nằm ở những vị trí đắc địa bậc nhất tại Huế như Hương Giang Resort & Spa, Sài Gòn Morin, Laresidence, Citadel cùng nhiều dự án nghỉ dưỡng quy mô lớn.

Điều khiến dư luận ở Huế hoài nghi khác là việc Công ty Du lịch Hương Giang kinh doanh đi xuống đúng vào giai đoạn thoái vốn nhà nước, trong khi doanh nghiệp này sở hữu chuỗi khách sạn, khu nghỉ dưỡng hạng sang có vị trí 'vàng' ở vùng đất cố đô. Mặt khác, năm 2017, chỉ sau thời gian ngắn UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế thoái vốn, Công ty Du lịch Hương Giang bất ngờ đặt kế hoạch doanh thu gấp hơn 2 lần năm 2016…

Liên quan đến vụ việc này, ông Hoàng Ngọc Khanh trả lời báo chí cho biết, sau khi có thông tin từ dư luận, Chính phủ đã có văn bản yêu cầu UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế báo cáo việc tỉnh sang tay hơn 60% cổ phần tại Công ty Du lịch Hương Giang cho Tập đoàn Bitexco. Sau khi tỉnh có báo cáo, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có kết luận về vụ việc.

Nội dung thông báo của Văn phòng Chính phủ gửi cho tỉnh Thừa Thiên Huế, các Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và Vương Đình Huệ yêu cầu tỉnh xác định lại vấn đề nhà đầu tư chiến lược theo cam kết với tỉnh. Bên cạnh đó, các Phó Thủ tướng yêu cầu đối với đất đai của Công ty Du lịch Hương Giang doanh nghiệp chỉ được cho thuê đất và không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng cho biết, hiện đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ đang thanh tra công tác quản lý nhà nước về du lịch tại tỉnh, trong đó có nội dung thanh tra việc tỉnh thoái vốn nhà nước tại Công ty Du lịch Hương Giang. Đoàn thanh tra do ông Nguyễn Minh Mẫn - Thanh tra viên cao cấp, quyền Vụ trưởng vụ 3 của Thanh tra chính phủ làm trưởng đoàn.

“Hiện đoàn đang làm việc với các cơ quan chức năng của tỉnh. Do đang trong thời kỳ thanh tra nên không thể cung cấp thông tin được, khi có kết luận tỉnh sẽ cung cấp thông tin cụ thể”, báo Dân Việt dẫn lời ông Khanh.

CAO TIẾN (tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/thanh-tra-chinh-phu-dang-lam-ro-vu-mua-ban-du-lich-huong-giang-d77587.html