Thanh tra Bộ Quốc phòng sẽ tập trung thanh tra các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng

Sáng 21-1, tại Hà Nội, Thanh tra Bộ Quốc phòng (BQP) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra quốc phòng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và tổng kết phong trào thi đua ngành Thanh tra Quốc phòng năm 2020.

Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Phó tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Văn Nam và lãnh đạo, chỉ huy ngành thanh tra các đơn vị trong toàn quân.

Năm 2020, ngành Thanh tra quốc phòng đã tổ chức quán triệt và chấp hành nghiêm nghị quyết của Quân ủy Trung ương, chỉ thị của Bộ trưởng BQP, có nhiều đổi mới trong hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Toàn ngành đã tiến hành 354 cuộc thanh tra, 349 cuộc kiểm tra đối với 854 cơ quan, đơn vị về chấp hành pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, kinh tế - xã hội, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, thông qua kết quả thanh tra đã phát hiện và tham mưu đề xuất với Quân ủy Trung ương, BQP, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan đơn vị nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác bảo vệ độc lập chủ quyền, an ninh biên giới…

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thành, Phó chánh Thanh tra BQP trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2020.

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thành, Phó chánh Thanh tra BQP trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2020.

Thanh tra các đơn vị trực thuộc BQP đã tiến hành 60 cuộc thanh tra chuyên ngành đối với các sở, ngành, địa phương; các cuộc thanh tra tập trung vào các lĩnh vực then chốt, các địa bàn trọng điểm; các mặt công tác trọng tâm như: Động viên quốc phòng, giáo dục quốc phòng và an ninh, phòng thủ dân sự, xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên, sự vận hành cơ chế lãnh đạo, quản lý công tác quốc phòng của chính quyền các cấp… Công tác hướng dẫn, xây dựng kế hoạch thanh tra được quan tâm, thực hiện sớm và đồng bộ; tập trung đẩy nhanh tiến độ các cuộc thanh tra, kiểm tra, hoàn thiện báo cáo, dự thảo, ban hành và công bố kết luận thanh tra bảo đảm kịp thời. Tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo đúng quy định của pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng có liên quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngành đã triển khai thực hiện và hoàn thành 100% các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và nhiệm vụ đột xuất được giao.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2021, Thanh tra BQP xác định tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, BQP về công tác thanh tra. Tăng cường giám sát hoạt động của đoàn thanh tra, theo dõi đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra… không để kéo dài, phức tạp làm ảnh hưởng đến uy tín của Quân đội. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, không để phát sinh “điểm nóng” phức tạp. Tập trung thanh tra, kiểm tra vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Thanh tra, kiểm tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thanh tra, thực hiện tốt công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng…

Thượng tướng Lê Chiêm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Lê Chiêm đánh giá cao những kết quả mà Thanh tra BQP đã đạt được trong năm vừa qua. Thượng tướng Lê Chiêm yêu cầu tổ chức thanh tra ở bất kỳ cấp nào phải thực sự là cơ quan tham mưu, giúp việc đắc lực cho cấp ủy, chỉ huy trong thực hiện chức năng thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng đúng pháp luật; thường xuyên xây dựng ngành phát triển vững mạnh. Cơ quan Thanh tra BQP phải thực hiện tốt việc tham mưu cho Thủ trưởng Bộ trong quản lý, chỉ đạo ngành; thực hiện đúng thẩm quyền thanh tra đối với tổ chức, cá nhân. Thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, giữ gìn đoàn kết nội bộ; bồi dưỡng cán bộ thanh tra có bản lĩnh chính trị, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, đạo đức nghề nghiệp, tâm phải trong sáng, kiên quyết nhưng mềm dẻo, không để xảy ra tiêu cực. Đồng chí Thứ trưởng BQP mong ngành thanh tra tiếp tục phấn đấu thực hiện đúng chức năng và quyền hạn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham mưu đúng, giải quyết có tình có lý, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: NGỌC HÂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thanh-tra-bo-quoc-phong-se-tap-trung-thanh-tra-cac-linh-vuc-de-phat-sinh-tieu-cuc-tham-nhung-649710