Thanh toán khống hàng tỉ đồng, nguyên Chánh văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông bị truy tố

Ông Mai Vinh Quang bị truy tố do lúc làm đại diện chủ đầu tư công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước đã thanh toán khống các hạng mục chưa thi công hơn 2,1 tỉ đồng.

Ông Mai Vinh Quang vào thời điểm còn công tác tại Đắk Nông - Ảnh: ẢNH: NGUYÊN BÌNH

Ngày 27.5, Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố đối với hai bị can Mai Vinh Quang (62 tuổi, nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông) và Vũ Văn Tân (48 tuổi, nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH TVXD Đại Nguyên; gọi tắt là Công ty Đại Nguyên) về tội “vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, ông Mai Vinh Quang được Tỉnh ủy Đắk Nông bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy từ ngày 1.7.2011. Kể từ đây, ông Quang được bàn giao toàn bộ công tác Văn phòng Tỉnh ủy, trong đó có công việc làm chủ đầu tư xây dựng công trình Kho lưu trữ tài liệu tỉnh Đắk Nông.

Trước đó, vào tháng 7.2008, Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông, chủ đầu tư dự án xây dựng công trình Kho lưu trữ tài liệu tỉnh Đắk Nông, ký hợp đồng tư vấn quản lý dự án với Công ty Đại Nguyên (trụ sở TX.Gia Nghĩa, Đắk Nông). Vũ Văn Tân, Phó giám đốc Công ty Đại Nguyên, là đại diện cho công ty giám sát thi công công trình. Đơn vị thi công công trình là Công ty TNHH MTV Thành Long (trụ sở TX.Gia Nghĩa) do ông Nguyễn Xuân Vinh làm giám đốc.

Quá trình thi công, công ty Thành Long không đủ năng lực thi công nên không hoàn thành công trình theo đúng tiến độ hợp đồng ký kết. Tháng 10.2012, do thiếu vốn thi công, ông Vinh gặp ông Quang và Tân đề nghị nghiệm thu trước khối lượng một số hạng mục công trình chưa thi công và thanh toán cho công ty Thành Long. Sau đó, Vinh đã đồng ý lập hồ sơ thanh toán hơn 8,2 tỉ đồng; trong đó, có các hạng mục chưa thi công hơn 2,1 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra xác định việc ông Quang và Tân ký xác nhận hồ sơ nghiệm thu và thanh toán đối với các hạng mục chưa thi công là trái với quy định. Sai phạm này dẫn đến việc hoàn thành công trình chậm tiến độ hơn 5 năm so với hợp đồng thi công đã ký kết, gây lãng phí vốn đầu tư công…

Trung Chuyên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/thanh-toan-khong-hang-ti-dong-nguyen-chanh-van-phong-tinh-uy-dak-nong-bi-truy-to-1086239.html