Thành tích tệ hại, HLV Olympic Thái Lan vẫn quyết bám ghế

HLV Worrawoot Srimaka của Olympic Thái Lan đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ sau khi đội bóng này bị loại từ vòng bảng ASIAD 2018.

ASIAD 2018 là một giải đấu đáng quên với bóng đá Thái Lan khi đội Olympic nước này phải nói lời chia tay ngay sau vòng bảng. Đội ĐKVĐ SEA Games chỉ có được hai trận hòa với Qatar và Bangladesh trước khi thua Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng. Trước đó, U23 Thái Lan với nòng cốt là các cầu thủ dự ASIAD 18 cũng bị loại ngay từ vòng bảng giải U23 châu Á 2018, thậm chí còn là đội có thành tích tệ nhất giải.

Chia sẻ trước khi toàn đội Olympic Thái Lan về nước, HLV Worrawoot Srimaka đã gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ đất nước Chùa vàng.

Ông nói: "Tôi xin gửi lời xin lỗi đến toàn thể người hâm mộ vì toàn đội đã không có được kết quả như mong đợi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng lại bị loại ngay từ vòng đấu bảng."

Tuy vậy, nhà cầm quân từng giúp U22 Thái Lan lên ngôi tại SEA Games 29 khẳng định ông không có ý định từ chức dù phải nhận nhiều lời chỉ trích.

HLV 46 tuổi nói thêm: "Tôi sẽ bàn bạc thêm với Liên đoàn về tương lai của mình. Tuy nhiên, tôi nghĩ mình đã làm hết khả năng và không có lý do gì tôi phải từ chức."

Chia sẻ với tờ Bangkok Post, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) Somyot Poompunmuang cũng tuyên bố sẽ không sa thải HLV Woorawoot bởi ông cho rằng đây không phải là giải pháp hiệu quả nhất với bóng đá Thái Lan ở thời điểm hiện tại.

Theo lịch trình, ĐT Olympic Thái Lan sẽ đặt chân đến Bangkok vào ngày mai. Sau đó, FAT sẽ tổ chức buổi họp để "mổ xẻ" thất bại này của đội bóng trẻ vẫn được coi là số 1 Đông Nam Á.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/thanh-tich-te-hai-hlv-olympic-thai-lan-van-quyet-bam-ghe-906376.html