Thành tích nghèo nàn của các đội bóng Đông Nam Á ở Asian Cup

Tính đến cả trận đấu Thái Lan gặp Ấn Độ, có 7 đội tuyển khu vực Đông Nam Á đã thi đấu 65 trận, thắng 9, hòa 18, thua 38 trận. Khán giả hâm mộ Việt Nam hy vọng thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có chiến thắng thứ 10 cho bóng đá khu vực.

Quá khứ tệ

Thái Lan là đội bóng Đông Nam Á dự Asian Cup nhiều nhất với 6 lần. Nhưng thành tích của đội bóng xứ chùa Vàng tại đấu trường châu lục khá tệ. Đội tuyển Thái Lan đã thi đấu tổng cộng 20 trận, và nếu chỉ tính kết quả trong 90 phút thi đấu chính thức, Thái Lan mới chỉ có 1 trận, hòa 8 và thua tới 11 trận, ghi được 11 bàn thắng nhưng để thủng lưới tới 45 bàn, hiệu số -30.

HLV Rajevac là nhà cầm quân đầu tiên rời giải đấu. Ảnh: Getty

HLV Rajevac là nhà cầm quân đầu tiên rời giải đấu. Ảnh: Getty

Trận thắng duy nhất của họ trước Oman 2-0, tại vòng đấu bảng Asian Cup 2007, khi đó họ là đồng chủ nhà với Việt Nam, Indonesia, Malaysia nhưng rốt cuộc vẫn không qua được vòng bảng.

Thực ra, Asian Cup 1972 là giải đấu đầu tiên Thái Lan góp mặt với tư cách đội chủ nhà. Giải đấu chỉ có 6 đội chia làm 2 bảng thì Thái Lan giành hạng Ba nhờ thắng Campuchia 5-3 trên chấm luân lưu nhưng họ hòa 2-2 sau 2 hiệp chính và phụ.

Khá bất ngờ khi Myanmar mới là đội tuyển có hiệu suất thi đấu tốt nhất, họ đá 4 trận tại Asian Cup thắng 2, hòa 1 và chỉ thua 1. Asian Cup 1968 có 5 đội tham gia và Myanmar đã vào đến trận trung kết và để thua chủ nhà Iran, chấp nhận ngôi Á quân. Đây cũng là thứ hạng cao nhất của bóng đá Đông Nam Á tại đấu trường châu lục này.

Đội tuyển Indonesia cũng có 2 trận thắng khi tham gia 4 kỳ Asian Cup (từ 1996 đến 2007) sau 12 trận đấu. Tất nhiên là họ đều không qua được vòng bảng kể cả Asian Cup 2007 diễn ra trên sân nhà bởi thua đến 8 trận, chỉ hòa 2 trận.

Như vậy, với việc cả Myanmar và Indonesia thì Thái Lan và Việt Nam đều có cơ hội đuổi kịp con số 2 trận thắng của 2 nước láng giềng này. Đến nay, tính cả đội Nam Miền Nam thì chúng ta đá 10 trận, chỉ thắng 1, hòa 2 và thua 7.

Trận thắng duy nhất của chúng ta được diễn ra trên sân Mỹ Đình ngày 8 tháng 7 năm 2007 trước UAE, các bàn thắng do Quang Thanh, Công Vinh thực hiện. Asian Cup 2007 chúng ta lọt qua vòng bảng nhưng lại thua 0-2 Iraq tại Bangkok, đành dừng bước. Sau 2007, bóng đá Đông Nam Á chưa có đội tuyển nào lọt qua vòng đấu bảng Asian Cup, một thành tích khá tệ.

Các đội tuyển Campuchia, Malaysia, Singapore cùng có 1 trận thắng tại đấu trường này. Nhưng nếu như Campuchia, Singapore chỉ được dự 1 kỳ Asian Cup thì Malaysia đã tham dự 3 kỳ Asian Cup (1976, 1980 và 2007). Đá tổng cộng 9 trận nhưng Malaysia thua 5, chỉ hòa 3 và như đã kể trên chỉ có được 1 trận thắng.

Ngoại trừ Asian Cup 2007 được tổ chức trên sân nhà thì Thái Lan và Việt Nam mới kiếm được 1 trận thắng, kể từ Asian Cup 1976 đến nay các nước Đông nam Á hầu như trắng tay khi tham dự sân chơi lớn này. 16 kỳ Asian Cup nhưng chỉ có 9 trận thắng, chia đều cho 7 đội tuyển khác nhau, đó cũng là lý do vì sao bóng đá Đông nam Á được coi là “vùng trũng” của bóng đá thế giới.

Hiện thực khó khăn

Nhìn Thái Lan thua tan nát 1-4 trước Ấn Độ mới biết, để có được trận thắng tại Asian Cup lúc này là điều không dễ chút nào. Ấn Độ chỉ cần kiểm soát 34% thời gian cầm bóng, 285 đường chuyền (Thái Lan 532) nhưng lại có tới 15 cú sút và có 6 trúng đích để tạo nên 4 bàn thắng.

ĐT Ấn Độ đánh bại Thái Lan với tỉ số 4-1. Ảnh: Getty

Thậm chí có người còn nói, với trận thua đậm này thì Asian Cup 2019 đã kết thúc với đội tuyển Thái Lan, nó đã đá bay ghế của HLV Milovan Rajevac chỉ 7 giờ sau trận đấu.

Asian Cup 2019 là sân chơi quá lớn so với bóng đá Đông Nam Á. Iraq là đội tuyển không hề dễ chơi, danh dự bóng đá Đông Nam Á đặt nặng lên vai các cầu thủ Việt Nam, nhà vô địch AFF Cup 2018.

Chúng ta phải nhìn thấy thất bại của Thái Lan để có thêm quyết tâm trong trận đầu, giành chiến thắng thứ 10 cho bóng đá Đông Nam Á. Bóng đá Thái đã qua thời đỉnh cao, giờ đến lượt chúng ta khẳng định mình.

N@T

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/thanh-tich-ngheo-nan-cua-cac-doi-bong-dong-nam-a-o-asian-cup-229760.html