Thành tích đáng nể của tân Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Futsal Quốc gia

Ngày 9/8, tại Hà Nội, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức Lễ công bố Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Futsal Quốc gia.

Ông Lê Hoài Anh, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và ông Diego Raul Giustozzi ký kết hợp đồng, hợp đồng có thời hạn đến ngày 30/9/2024. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Ông Lê Hoài Anh, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và ông Diego Raul Giustozzi ký kết hợp đồng, hợp đồng có thời hạn đến ngày 30/9/2024. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Theo đó, tân Huấn luyện trưởng là ông Diego Raul Giustozzi người Argentina (thời hạn hợp đồng từ 1/8/2022 đến ngày 30/9/2024).

Ông Diego Raul Giustozzi được đánh giá là huấn luyện viên Futsal có trình độ chuyên môn cao, từng dẫn dắt Đội tuyển Futsal Quốc gia Argentina giành Huy chương Bạc tại Đại hội Thể thao Nam Mỹ 2014, Vô địch Natinal Cup 2014, Vô địch Continental futsal World Cup – Lithuania 2021, Vô địch Intercontinental Cup 2017… Đáng chú ý ngôi Vô địch FIFA futsal World Cup - Lithuania 2016 là lần đăng quang đầu tiên trong lịch sử của Đội tuyển Futsal Quốc gia Argentina tại đấu trường thế giới và cũng là điểm son rực rỡ nhất trong sự nghiệp cầm quân của Huấn luyện viên Diego Raul Giustozzi.

Tân HLV trưởng Đội tuyển futsal nam quốc gia Việt Nam Diego Raul Giustozzi trả lời câu hỏi của phóng viên. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Chia sẻ tại buổi họp báo, Huấn luyện viên Diego Raul Giustozzi bày tỏ sự cảm ơn lời đề nghị dẫn dắt Đội tuyển Futsal Việt Nam và ông cảm thấy đây là một gia đình. Ông mong muốn đóng góp và trở thành một phần của gia đình này...

Theo Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Lê Hoài Anh, nhằm tạo điều kiện cho tân Huấn luyện viên trưởng Diego Raul Giustozzi bắt nhịp với công việc mới, Đội tuyển Futsal Việt Nam với 23 cầu thủ được triệu tập đã sớm tập trung, tập luyện tại Nhà thi đấu Thái Sơn Nam - Quận 8 (Thành phố Hồ Chí Minh) từ ngày 1/8. Theo kế hoạch, đến ngày 8/9, Đội tuyển sẽ sang Thái Lan tham dự Giải Futsal quốc tế từ ngày 9-17/9. Tại giải đấu này, Đội tuyển sẽ có những đấu với các đối thủ rất chất lượng gồm: Iran, Morocco, Phần Lan, Angola và chủ nhà Thái Lan.

Ông Trần Quốc Tuấn, Quyền chủ tịch VFF tặng áo đấu cho tân HLV trưởng Đội tuyển futsal nam quốc gia Việt Nam Diego Raul Giustozzi. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Kết thúc Giải Futsal quốc tế tại Thái Lan, Đội tuyển sẽ trở về nước để tiếp tục hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi di chuyển sang Kuwait vào ngày 24/9 để tham dự Vòng chung kết Cúp Futsal châu Á 2022.

Nằm trong chiến lược phát triển hướng tới mục tiêu lớn trong tương lai, đảm bảo duy trì sự ổn định, nâng cao thành tích của Futsal Việt Nam trên đấu trường quốc tế, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã tích cực xây dựng kế hoạch hoạt động cho các đội tuyển Futsal Quốc gia, nhất là lộ trình hướng tới Vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2024. Các kế hoạch phát triển mang tính tổng thể và đồng bộ, giải pháp nâng cao chất lượng các Giải Futsal Quốc gia cho tới kế hoạch hoạt động của đội tuyển đã và đang được triển khai tích cực.

NT (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/bong-da/thanh-tich-dang-ne-cua-tan-huan-luyen-vien-truong-doi-tuyen-futsal-quoc-gia-20220809123544397.htm