Thành tích của cô giáo giỏi cấp tỉnh kiêm Chủ tịch CĐCS

Với vai trò là Tổ phó Tổ Toán - Vật Lý - Tin học - Công nghệ, công việc chuyên môn dù đã rất bận rộn nhưng khi kiêm nhiệm thêm vai Chủ tịch CĐCS, cô giáo Nguyễn Thị Nhung - giáo viên (GV) Trường THCS Lê Văn Thiêm (TP.Hà Tĩnh) - vẫn hoàn thành xuất sắc cả 'hai vai' với bề dày thành tích rất đáng ngưỡng mộ.

Cô Nguyễn Thị Nhung - người có bề dày thành tích về chuyên môn và hoạt động CĐ đáng nể phục. Ảnh: TRẦN TUẤN

Từ thủ khoa giáo viên giỏi cấp tỉnh

Cô Nhung bắt đầu sự nghiệp “trồng người” từ năm 1994 tại Trường THCS Cẩm Thạch (Cẩm Xuyên). Năm 2002, khi đang là GV Trường THCS Hưng Đồng (huyện Thạch Hà, nay là TP.Hà Tĩnh), cô đã kiêm nhiệm thêm chức danh Chủ tịch CĐCS của trường. Đến năm 2010, cô xin chuyển về công tác tại Trường THCS Lê Văn Thiêm thì chỉ 1 năm sau đó, cô kiêm nhiệm thêm vai trò Chủ tịch CĐCS ở ngôi trường mới này.

Về chuyên môn, cô Nhung nhiều lần đạt GV dạy giỏi cấp tỉnh. Đặc biệt, năm 2014, cô vinh dự đạt thủ khoa GV dạy giỏi môn toán cấp tỉnh. Năm 2015, tham gia bồi dưỡng thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính casio, đội tuyển học sinh của cô mang về một giải nhất và một giải nhì quốc gia. Năm 2017, khi đảm nhận bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán cấp tỉnh, đội tuyển học sinh của cô có 2 giải nhất, 3 giải nhì, xếp nhất toàn đoàn. Với đóng góp to lớn đó, năm nào cô Nhung cũng là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và liên tục được tặng giấy khen về thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi.

Đến cán bộ công đoàn được tặng kỷ niệm chương

Cô Nhung chia sẻ, với vai trò là GV chủ nhiệm, Tổ phó tổ Toán - Vật Lý - Tin học - Công nghệ của trường, lại là GV cốt cán của Phòng GDĐT và Sở GDĐT, thi thoảng được điều động đi thực hiện các chuyên đề, rồi đảm nhận nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi hằng năm nên riêng về công việc chuyên môn đã quá bận rộn. Do vậy, khi kiêm nhiệm thêm vai trò Chủ tịch CĐCS của trường nữa, khiến cô bận bịu đến “ù đầu, ù tai”. Nhiều lúc cô cảm thấy mệt mỏi, quá sức định trả nhiệm vụ CĐ, nhưng rồi được Ban giám hiệu nhà trường, tập thể đồng nghiệp động viên, chia sẻ nên cuối cùng cô cũng đảm nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thời gian qua, CĐ Trường THCS Lê Văn Thiêm đã năng động tổ chức nhiều sân chơi bổ ích cho cán bộ, GV như CLB bóng chuyền, bóng đá, văn nghệ, khiêu vũ mang đến không khí vui tươi, phấn khởi, vơi bớt mệt nhọc, căng thẳng sau những giờ đứng lớp. Ngoài ra, tổ chức CĐ cũng thường xuyên quan tâm, động viên, thăm hỏi kịp thời mỗi khi các thầy, cô giáo trong trường có chuyện vui, buồn trong cuộc sống. Trong các cuộc họp bình xét thi đua khen thưởng hay kỷ luật, CĐ nhà trường cũng luôn được tham gia và có tiếng nói, có nhiều góp ý quan trọng.

Ghi nhận những thành tích trong hoạt động CĐ, đến nay cô Nhung đã 2 lần được LĐLĐ TP.Hà Tĩnh tặng bằng khen; 4 lần LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen, trong đó 1 bằng khen về thành tích giỏi việc nước, đảm việc nhà; 1 lần Tổng LĐLĐVN tặng bằng khen; 2 lần được UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng bằng khen. Đặc biệt, vào năm 2017 vừa qua, cô vinh dự được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp CĐ. Nói về bí quyết để luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của mình, cô Nhung chia sẻ: “Về thời gian, phải sắp xếp thật khoa học. Trong công việc phải thật sự tâm huyết và luôn nỗ lực, cố gắng hết mình để đạt được mục tiêu đã đặt ra”.

Thầy Trần Thanh Kiên - quyền Hiệu trưởng Trường THCS Lê Văn Thiêm - ghi nhận: Cô Nhung là GV giỏi tỉnh có nhiều thành tích cao trong bồi dưỡng đội tuyển thi học sinh giỏi của tỉnh hằng năm. Với vai trò tổ phó chuyên môn, cô Nhung đã cùng lãnh đạo tổ xây dựng được Tổ Toán - Lý - Tin - Công nghệ là một tập thể đạt lao động tiên tiến xuất sắc, là tổ vững mạnh của nhà trường. Về hoạt động CĐ, cô Nhung cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ, được tổ chức CĐ các cấp nhiều lần tặng bằng khen. Cô là tấm gương gương mẫu và hết lòng cống hiến cho nhà trường”.

TRẦN TUẤN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/thanh-tich-cua-co-giao-gioi-cap-tinh-kiem-chu-tich-cdcs-648154.ldo