Thành tích, chiến công của lực lượng Cảnh sát nhân dân bắt nguồn từ sự đoàn kết, thống nhất

Tối 17-7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20-7-1962 / 20-7-2022) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Cùng dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương...

Ra đời trong khí thế Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lực lượng Công an nhân dân, trong đó có lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND) đã làm tốt nhiệm vụ trấn áp bọn phản cách mạng, bảo vệ các cơ quan, công sở, trấn áp bọn lưu manh côn đồ, khắc phục tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự trị an, bảo vệ chính quyền non trẻ. Cùng với sự phát triển của cách mạng, lực lượng CSND không ngừng được Đảng, Nhà nước quan tâm chăm lo, xây dựng. Đặc biệt, ngày 20-7-1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh công bố các pháp lệnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan của CSND-từ đó, ngày 20-7 trở thành Ngày truyền thống của lực lượng CSND.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân. Ảnh: TTXVN.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân. Ảnh: TTXVN.

Được Đảng, Nhà nước quan tâm chăm lo, xây dựng toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức, cán bộ, đến nay, lực lượng CSND được bố trí theo hướng tập trung, chuyên sâu, thống nhất, xuyên suốt từ bộ đến cơ sở theo mô hình công an 4 cấp: Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở. Lực lượng CSND đã làm tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương chiến lược, chính sách, pháp luật về phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Trung bình mỗi năm gần đây, lực lượng CSND điều tra, khám phá 50.000 vụ phạm tội về trật tự xã hội, 20.000 vụ phạm tội về ma túy, 34.000 vụ phạm tội, vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường, sử dụng công nghệ cao. Cùng với việc làm tốt công tác phòng, chống tội phạm, lực lượng CSND đã tiên phong trong thực hiện chuyển đổi số, thần tốc hoàn thành xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và triển khai chiến dịch cấp hơn 65 triệu căn cước công dân có gắn chíp điện tử...

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng lực lượng Cảnh sát nhân dân. Ảnh: TTXVN.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương những thành tích mà lực lượng CSND đã đạt được trong thời gian qua và nêu rõ: Những thành tích, chiến công của lực lượng CSND bắt nguồn từ sự đoàn kết, thống nhất, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, hiệu quả, đồng bộ của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; sự tin tưởng, ủng hộ hết sức to lớn của nhân dân; đặc biệt là từ sự chủ động, năng động, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, sắc bén về nghiệp vụ và tinh thần nhiệt huyết, cống hiến của lớp lớp cán bộ, chiến sĩ CSND.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thời gian tới, lực lượng CSND cần phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, nhất là tham mưu chiến lược và tham mưu chính sách về bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm. Lực lượng CSND tập trung nắm chắc tình hình, phân tích, dự báo sát, nhận diện đúng, trúng các nguyên nhân và điều kiện phát sinh tội phạm để đề xuất chủ trương, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh phù hợp; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm, tạo thế trận tổng hợp, liên hoàn, chủ động từ sớm, từ xa trong phòng, chống tội phạm...

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng lực lượng CSND và trao danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân tặng các đơn vị: Cục Cảnh sát hình sự; Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

TUẤN NAM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/thanh-tich-chien-cong-cua-luc-luong-canh-sat-nhan-dan-bat-nguon-tu-su-doan-ket-thong-nhat-700135