Thanh Thanh Hiền sẽ tránh đứng chung sân khấu với chồng cũ sau khi chia tay

Chia tay chồng trẻ, Thanh Thanh Hiền có cuộc sống mới bình yên hơn. Dù thoải mái nhưng chị vẫn phải thay đổi cách ứng xử với chồng cũ.

Trên Báo Gia đình & Xã hội tối 4/12, nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền đã lần đầu tiên tiết lộ chuyện ly hôn với chồng trẻ Chế Phong. Chị cũng thẳng thắn trả lời nguyên nhân khiến cả hai đường ai nấy đi là do bị phản bội.

Chia tay chồng trẻ, Thanh Thanh Hiền để lại nhà cho chồng ở. Chị được nhận xét là người phụ nữ hào phóng và không tiếc người đàn ông mình yêu thương điều gì. Trong thời gian qua, ca sĩ Chế Phong - chồng cũ Thanh Thanh Hiền vẫn chưa lên tiếng về chuyện tình cảm đứt gánh của họ. Trên trang cá nhân, anh vẫn để hình ảnh cũ của mình và vợ con.

Còn Thanh Thanh Hiền, không chung sống với chồng trẻ, chị đồng hành cùng con gái và tập trung vào công việc. Dù thoải mái tiết lộ chuyện chia tay nhưng chị vẫn có nhiều điều khó xử trong giao tiếp với chồng cũ. Chính vì vậy trong một chương trình hài Tết sắp diễn ra, Thanh Thanh Hiền sẽ tránh đứng chung trên sân khấu.

Nhan sắc nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền ở tuổi 51.

Nhan sắc nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền ở tuổi 51.

Thanh Thanh Hiền nói: "Tôi nghĩ trong cuộc sống, tình cảm và âm nhạc có thể tách bạch, nhưng trong trường hợp của tôi lúc này thì chưa thể. Chúng tôi từng sánh đôi trong rất nhiều chương trình nghệ thuật nhưng hiện tại thì không còn tham gia cùng nhau".

Họ đã chính thức ly hôn vào tháng 4/2020, dù có lúc buồn nhưng với tinh thần lạc quan chị trở lại nhịp sống bình thường một cách nhanh chóng.

Nữ nghệ sĩ sinh năm 1969 nói: "Tôi may mắn là người mạnh mẽ, lạc quan và tìm thấy niềm vui trong nghệ thuật. Mỗi khi đi diễn, tôi được đứng trên sân khấu, hát cho khán giả nghe và giao tiếp với bạn bè nên tinh thần được cải thiện. Xung quanh tôi luôn có những người thân, người đồng nghiệp dành cho tôi sự quan tâm, san sẻ. Những điều đó đã giúp ích cho tôi rất nhiều".

Thanh Thanh Hiền sinh năm 1969 là con nhà nòi trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Vào những năm thập niên 1990, Thanh Thanh Hiền được coi là giọng ca cải lương hạng nhất ở miền Bắc và cũng là nghệ sĩ gặt hái huy chương vàng nhiều nhất trong các hội diễn. Và chị thường là khách mời đặc biệt cho các vở cải lương ở sân khấu miền Nam bởi lối biểu diễn đa dạng, sự chuyển giọng linh hoạt và đặc biệt luôn đảm bảo được những vai nặng ký không phải nghệ sĩ nào cũng làm được.

Thanh Thanh Hiền đến gần hơn với khán giả sau khi kết hợp cùng nghệ sĩ hài Xuân Hinh. Họ gây tiếng vang lớn với người xem qua vở "Người ngựa, ngựa người".

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/thanh-thanh-hien-se-tranh-dung-chung-san-khau-voi-chong-cu-sau-khi-chia-tay-2020121410471499.htm