Thanh Thanh Hiền kiếm tiền giỏi cỡ nào... thay Chế Phong gánh kinh tế?

Thanh Thanh Hiền là một trong những nữ nghệ sĩ có thu nhập rất tốt. Mới đây khi chia sẻ chuyện ly hôn Chế Phong, Thanh Thanh Hiền tiết lộ, cô để lại căn nhà cho chồng cũ.

Hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật, Thanh Thanh Hiền là một trong số rất ít nghệ sĩ cải lương ở miền Bắc sống dư dả bằng nghề.

Hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật, Thanh Thanh Hiền là một trong số rất ít nghệ sĩ cải lương ở miền Bắc sống dư dả bằng nghề.

Không kinh doanh, không làm nghề tay trái, chỉ có ca hát, nhưng Thanh Thanh Hiền có cuộc sống rất khá giả.

Cô sở hữu rất nhiều bất động sản nhưng không sống bằng cho thuê bất động sản, mà chỉ cần đi diễn và hát là đủ.

Nữ nghệ sĩ cải lương sinh năm 1969 rất đắt show và cát sê của cô rất cao. Nhiều người cho rằng, cát sê của Thanh Thanh Hiền ngang ngửa với nghệ sĩ Xuân Hinh.

Chính vì thế tất cả những bất động sản mà cô có được cô để ở, hoặc để không, chứ không cho thuê.

Thậm chí, Thanh Thanh Hiền còn hào phóng cho tặng chồng cũ cả bất động sản khi hai người đã đường ai nấy đi.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, nữ nghệ sĩ tài sắc cho biết khi Thanh Thanh Hiền chia tay Chế Phong, người chồng thứ hai, cô để lại cho anh này căn chung cư ở quận 1, TP.HCM, căn nhà do cô bỏ tiền ra mua.

Khi còn chung sống, Chế Phong không đi hát nữa mà lui về phía sau. Một mình Thanh Thanh Hiền hoạt động nghệ thuật những vẫn kiếm tiền khủng lo cho kinh tế gia đình.

Trước đó, cô cũng tặng cho người chồng đầu một căn nhà. “Tôi mua từ thời lâu rồi, nhiều năm rồi. Nhưng mà tôi mua xong đều cho mà. Tôi có giữ cái gì cho mình đâu. Tôi cho giai (cười), rồi cho các con. Cho bố của các con của tôi - cũng là cho giai mà. Bố của các con tôi có trách nhiệm phải giữ cho chúng nó”, Thanh Thanh Hiền tâm sự.

Trải qua hai đời chồng, nhưng cứ sau lần chia tay nào, cô đều cho chồng cũ từ nhà đất đến ô tô, chính vì thế mà bị mọi người xung quanh nhận xét là “dại trai”.

Thanh Thanh Hiền kết hôn với người chồng đầu, nghệ sĩ đàn bầu Hoàng Anh Tú từ năm 1997 đến năm 2010 và có hai con gái chung.

Năm 2015 Thanh Thanh Hiền lên xe hoa lần hai với Chế Phong, con trai Chế Linh. Cuộc hôn nhân với người chồng kém 4 tuổi này cũng chỉ kéo dài được 5 năm thì kết thúc. Theo chia sẻ của Thanh Thanh Hiền, lý do cặp đôi tan vỡ là vì Chế Phong phản bội.

Xem video "Thanh Thanh Hiền hát ca khúc Giận mà thương". Nguồn Youtube/ Thanh Thanh Hiền:

Thái An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/giai-tri/thanh-thanh-hien-kiem-tien-gioi-co-nao-thay-che-phong-ganh-kinh-te-1470844.html