'Thánh sống' xuất thân 'trâm anh thế phiệt' của màn ảnh Hàn là ai?

Ngoại hình xuất chúng, học vấn 'khủng' cùng diễn xuất đa dạng, Kang Dong Won hiện là cái tên gây chú ý khi đóng chính 'Peninsula' - tác phẩm được đánh giá là cú hích của điện ảnh giữa đại dịch Covid-19.

Kang Dong Won sinh năm 1981 trong một gia đình giàu có tại Changwon, Gyeongsangnam-do, Hàn Quốc. Cha anh là Phó Chủ tịch công ty vận tải hàng đầu Hàn Quốc SPP Heavy Industries.

Không chỉ vậy, nam diễn viên nổi tiếng là nghệ sĩ có trí tuệ hơn người với IQ 137 (thuộc loại rất thông minh, tỷ lệ số người sở hữu IQ này chỉ ở mức 2%, bằng với IQ của cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton). Anh từng học những ngôi trường danh tiếng như Đại học Hanyang (ngành cơ khí), Đại học Sangmyung (ngành Phim ảnh).

Sở hữu gương mặt điển trai cùng chiều cao 1m86, Kang Dong Won nhanh chóng lọt vào “mắt xanh” của một công ty người mẫu. Thậm chí, trong những năm đầu của sự nghiệp, anh đã không ít lần làm người mẫu nội y. Tuy nhiên, sau khi tham gia đóng chính trong MV “I swear” của Jo Sung Mo, Kang Dong Won mới nhận ra tình yêu của mình với diễn xuất và quyết định rời khỏi làng khỏi trang.

 Kang Dong Won được mệnh danh là "thánh sống" của màn ảnh Hàn.

Kang Dong Won được mệnh danh là "thánh sống" của màn ảnh Hàn.

13 năm bước chân vào địa hạt phim ảnh, nam tài tử chủ yếu ít đóng phim truyền hình mà chủ yếu tham gia các phim điện ảnh. Các tác phẩm gây tiếng vang của Kang Dong Won có thể kể đến như: “Something about 1 percent” (Hạnh phúc bất ngờ), “Sự quyến rũ của bầy sói”, “The Taoist Wizard” (Tiểu quái Jeon Woo Chi), “Người đẹp nói dối”, “Master” (Ông trùm)…

Dù chỉ là người mẫu tay ngang lấn sân diễn xuất, thế nhưng chưa bao giờ Kang Dong Won bị phàn nàn về khả năng của mình. Thậm chí, người xem còn đánh giá cao khả năng biến hóa, thích nghi với nhiều dạng vai khác nhau của nam diễn viên.

Đó là giáo viên trung học Lee Jae In điển trai nhưng có phần thô lỗ trong “Hạnh phúc bất ngờ”. Là Jeon Woo Chi lém lỉnh, nghịch ngợm trong “The Taoist Wizard” (Tiểu quái Jeon Woo Chi). Là điệp viên Song Ji Won thông minh trong “The secret reunion” (Anh em kết nghĩa). Là cảnh sát Kim Je Myung đầy nhiệt huyết trong “Ông trùm”… Hay gần đây nhất Jung Suk - người dẫn đầu cuộc chiến với lũ xác sống tàn ác xâm chiếm đất nước trong “Peninsula” (Bán đảo - Train to Busan 2).

Nam tài tử thường xuyên góp mặt trong các tác phẩm điện ảnh đình đám, gần đây nhất là "Peninsula - Bán đảo".

Được đánh giá là tác phẩm nhận nhiều chú ý nhất phòng vé hiện nay khi chỉ sau 5 ngày ra mắt, “Bán đảo” đã cán mốc 13,2 triệu đô (khoảng 305,9 tỷ đồng). Ở Việt Nam, phim thu về 1,17 triệu đô (khoảng 27,1 tỷ đồng) trong cuối tuần dù mới chỉ chiếu sneakshow. Đây được xem là một con số ấn tượng với nền điện ảnh vì đã rất lâu rồi khán giả mới nườm nượp kéo ra rạp đông đến vậy.

Lý giải thành công của phim, ngoài sức hút từ phần 1 của “Train to Busan”, khán giả đánh giá cao diễn xuất, sự lăn xả của bộ đôi diễn viên chính Kang Dong Won và Lee Jung Hyun. Những phân cảnh hành động trong phim được nam tài tử sinh năm 1981 thực hiện nhuần nhuyễn và đẹp mắt.

Có thể nói, sau nhiều năm lăn lộn trong làng giải trí ở tuổi 39, Kang Dong Won có trong tay nhiều thứ: ngoại hình xuất chúng, học vấn “khủng” cùng tiếng tăm lừng lẫy. Ngoài danh xưng “ngôi sao thừa kế đắt giá nhất”, nam tài tử họ Kang còn sở hữu một gia tài đồ sộ riêng.

Là ngôi sao hạng A của làng giải trí, Kang Dong Won nhận về mức cát-xê không nhỏ cho mỗi dự án anh góp mặt.

Năm 2015, với mỗi tác phẩm điện ảnh có Kang Dong Won góp mặt, nhà sản xuất đã phải chi tới 600 triệu won (khoảng 11,6 tỷ đồng). Còn ở địa hạt quảng cáo, anh thu về 700 - 800 triệu won (khoảng 13,5 - 15,5 tỷ đồng) cho một hợp đồng quảng cáo có thời hạn trong một năm.

Thu nhập “khủng” nên ngôi sao xứ Kim chi cũng nhanh chóng sở hữu cho mình một tòa nhà với kiến trúc đẹp mắt có diện tích 220m2 tại Gimhae. Tại thời điểm năm 2009, tòa nhà có giá trị hơn 1 tỷ won (khoảng 19,3 tỷ đồng). Ở hiện tại, chắc chắn con số này đã cao hơn gấp nhiều lần.

Có trong tay mọi thứ, thế nhưng, điều duy nhất khiến khán giả trăn trở chính là chuyện tình duyên của “thánh sống” đẹp trai nhất màn ảnh Hàn. Thuộc tuýp người kiệm lời, lạnh lùng nên Kang Dong Won luôn kín tiếng về đời tư. Trước đó, nam tài tử từng vướng tin đồn hẹn hò cùng Song Hye Kyo, Kim Ha Neul nhưng anh lên tiếng phủ nhận.

Từng vướng tin đồn hẹn hò cùng Song Hye Kyo nhưng nam tài tử phủ nhận. Anh vẫn đang độc thân.

Nam diễn viên vẫn tỏ ra rất hài lòng với cuộc sống độc thân và chỉ quan tâm về việc diễn xuất. Với anh, việc trở thành một diễn viên như thế nào trong tương lai vô cùng quan trọng. Tôi luôn trăn trở về một số thứ, đó là khao khát thể hiện tốt mọi kiểu nhân vật. Là một diễn viên, liệu đó có phải là mục tiêu cuối cùng? Để phô diễn sự đa dạng trong diễn xuất, tôi cần trau chuốt thêm các kỹ năng của mình”, Kang Dong Won bày tỏ.

Nhã An

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/the-gioi-sao/thanh-song-xuat-than-tram-anh-the-phiet-cua-man-anh-han-la-ai-531245.html