Thạnh Phú phấn đấu 'cán đích' nông thôn mới cuối năm nay

Đây là quyết tâm của lãnh đạo, bà con nhân dân xã Thạnh Phú, một xã vùng ven của huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Xuất phát điểm thấp, nhưng từ sau khi xây dựng nông thôn, bộ mặt của Thạnh Phú thay da đổi thịt, đời sống người dân được nâng chất từng ngày.

Xây dựng đường GTNT góp phần tạo diện mạo mới cho làng quê Thạnh Phú.

Có dịp ghé thăm xã Thạnh Phú vào những ngày này, chúng tôi mới thấy hết được sự nỗ lực vượt khó của toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương trên con đường chinh phục đích đến nông thôn mới (NTM).

Hình ảnh những người công nhân đang tích cực xây dựng đường giao thông nông thôn (GTNT), những hàng rào cây xanh dọc các tuyến đường, những cây cầu khang trang lần lượt được dựng lên để nối nhịp đôi bờ sông vốn cách trở đã lâu. Từ đó, giúp cho việc đi lại của người địa phương được dễ dàng, thuận tiện. Đó là minh chứng cho quá trình phấn đấu, nỗ lực không mệt mỏi của địa phương trong xây dựng, nâng chất hạ tầng nông thôn.

Từ khi được huyện Cái Nước chọn làm xã điểm xây dựng đạt chuẩn NTM năm 2018, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thạnh Phú không ngừng phấn đấu, xây dựng làng quê ngày một tươi mới. Trong đó, địa phương luôn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng đến toàn thể nhân dân trên địa bàn cùng chung tay xây dựng NTM.

Được biết, trong 6 tháng đầu năm 2018, xã đã tuyên truyền, vận động được 85 cuộc với hơn 2.300 lượt người tham dự. Nội dung tuyên truyền chủ yếu về công tác xây dựng NTM, xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư và các tiêu chí NTM (ít tốn kinh phí đầu tư) như, phát quang bụi rậm, trồng hàng rào cây xanh, thu gom, xử lý rác để bảo vệ môi trường…

Ông Trần Thanh Phong, 62 tuổi, ngụ ấp Láng Cùng, cho biết: “Cái đầu tiên chúng tôi nhận thấy khi xây dựng NTM đó là cơ sở vật chất, giao thông được đầu tư mạnh. Nếu như trước đây, điều kiện đi lại của người dân có nhiều khó khăn, thì nay, thuận lợi hơn nhiều vì đã có đường GTNT”.

Hưởng ứng xây dựng NTM, toàn xã hiện có 2.085/3.479 hộ đăng ký xây dựng cảnh quang môi trường xung quanh nhà như, lối vào bằng bê tông, cây xanh đảm bảo sạch, đẹp; có 3.353/3.479 hộ đăng ký không tham gia tệ nạn xã hội và thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự.

Cùng với đó, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân sử dụng điện phải an toàn theo quy định của ngành điện, xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng dọc các tuyến đường phức tạp về ANTT.

Thạnh Phú nổ lực nâng chất hạ tầng nông thôn.

Ông Nguyễn Minh Khuôl, Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Phú thông tin: “Ngay từ khi bắt tay vào xây dựng NTM, xã đã nỗ lực triển khai sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân chung tay xây dựng. Hiện xã Thạnh Phú đang tập trung quyết liệt để hoàn thiện các tiêu chí một cách bền vững. Làm sao các tiêu chí đạt được phải thực sự có chất lượng, tất cả vì quyền lợi của nhân dân, chứ không chạy theo thành tích”.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên Thạnh Phú đã tạo được sự đồng tình hưởng ứng của người dân trong xây dựng NTM. Nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất, xây đường, góp tạo diện mạo nông thôn ngày một thông thoáng, sạch đẹp.

Ông Nguyễn Văn Quyền 67 tuổi, ngụ ấp Sở Tại, cho biết: “Từ khi triển khai xây dựng NTM. Tôi đã hiến 42m đất để xây dựng đường GTNT, mình giúp được gì cho địa phương thì giúp. Đó cũng là quyền lợi và trách nhiệm chung của toàn thể người dân địa phương”.
Những thành tích nổi bật đáng ghi nhận của Thạnh Phú trong xây dựng NTM đến thời điểm này như, thu nhập bình quân theo đầu người của xã là 37 triệu đồng/người/tháng. Phấn đấu đến cuối năm 2018 là 41 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh đó, tình hình ANTT, TTATXH trên địa bàn xã được đảm bảo, không có tình trạng khiếu kiện vượt cấp; tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội trong những tháng đầu năm 2018 được kiềm chế. Đặc biệt, thời gian qua, địa phương không có những vụ án nghiêm trọng.

Tính đến nay, Thạnh Phú đã đạt được 14/19 tiêu chí trong xây dựng NTM, tỷ lệ hộ nghèo của địa phương giảm theo từng năm, xã có trường mẫu giáo, tiểu học, THCS đáp ứng kịp thời về công tác dạy và học.

Ông Phạm Phúc Giang, Chủ tịch UBND huyện Cái Nước, cho biết: “Xã Thạnh Phú là xã điểm được huyện Cái Nước lựa chọn xây dựng chuẩn NTM trong năm 2018. Những năm gần đây, tình hình kinh tế, xã hội của xã Thạnh Phú đã có bước chuyển biến rất rõ nét. Đời sống của người dân từng bước được nâng lên. Đặc biệt, tỷ lệ học sinh đến trường chiếm khá cao. Không còn tình trạng học sinh bỏ học như trước”.

“Có được thành công đó là nhờ vào sự quyết tâm của cả Đảng bộ, chính quyền và nhân xã Thạnh Phú trong quá trình xây dựng địa phương kiểu mẫu theo hướng hiện đại. Góp phần tạo diện mạo nông thôn ngày một tươi đẹp”, ông Giang nói.

Khái Trân

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tieng-noi-co-so/thanh-phu-phan-dau-can-dich-nong-thon-moi-cuoi-nam-nay-tintuc411370