Thành phố Vinh vắng vẻ, người dân chấp hành nghiêm ngày đầu giãn cách xã hội

Ngày đầu tiên thành phố Vinh (Nghệ An) thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 khi ghi nhận ca nhiễm thứ 5 trên địa bàn, đường phố vắng vẻ, ít người qua lại; hàng quán đóng cửa. Người dân chấp hành nghiêm chỉnh chỉ thị, tăng cường trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Trong cuộc họp chiều 17/6, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã chỉ đạo giãn cách xã hội toàn thành phố Vinh và huyện Diễn Châu theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong cuộc họp chiều 17/6, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã chỉ đạo giãn cách xã hội toàn thành phố Vinh và huyện Diễn Châu theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu thành phố Vinh phải tập trung cao độ, chủ động hơn nữa, phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, công an tỉnh, các sở ngành liên quan để truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm và khống chế các ổ dịch tại phường Hà Huy Tập và Hưng Dũng.

Bên cạnh đó, ngành chức năng sẽ xem xét trưng dụng một số khách sạn trên địa bàn làm điểm cách ly tập trung khi tình hình dịch COVID-19 diễn biến càng phức tạp.

Ngày đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội, người dân thành phố Vinh đã chấp hành nghiêm chỉnh. Cửa hàng và các ki ốt buôn bán hàng hóa không thiết yếu đều phải đóng cửa.

Trên các con đường của thành phố Vinh vắng người và phương tiện lưu thông.

Đường Nguyễn Thị Minh Khai được xem là con đường sầm uất bậc nhất thành phố Vinh cũng vắng vẻ. Người dân ở tại nhà và không ra ngoài nếu không thực sự cần thiết.

Cửa hàng, siêu thị lớn cũng đóng cửa, tạm thời ngừng hoạt động theo chỉ thị 15.

Ki ốt tại thành phố Vinh đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19.

Cảnh Huệ

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/thanh-pho-vinh-vang-ve-nguoi-dan-chap-hanh-nghiem-ngay-dau-gian-cach-xa-hoi-post1346834.tpo