Thành phố Vinh vắng lặng trong ngày đầu thực hiện 'ai ở đâu thì ở đó'

Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An với hơn nửa triệu dân trong ngày đầu thực hiện nguyên tắc 'ai ở đâu thì ở đó' vắng lặng, các tuyến phố không một bóng người.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBND tỉnh Nghệ An quyết định nâng mức phòng, chống dịch tại TP Vinh.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBND tỉnh Nghệ An quyết định nâng mức phòng, chống dịch tại TP Vinh.

Bắt đầu từ 0h ngày 23/8, TP Vinh với 25 phường xã bắt đầu thực hiện nguyên tắc “ai ở đâu thì ở đó”.

Ngoài 43 chốt được lập tại các cửa ngõ ra vào TP Vinh ngay từ thời điểm bắt đầu thực hiện Chỉ thị 16, Công an tỉnh Nghệ An đã điều động gần 700 cán bộ chiến sĩ thiết lập thêm 70 chốt kiểm soát, 13 tổ tuần tra, kiểm soát lưu động 24/24h.

Các chốt kiểm soát, kiểm tra kỹ những giấy tờ liên quan đối với người ra đường, sẽ xử phạt nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

Những tuyến phố vốn tấp nập người qua lại, giờ vắng lặng.

Trên đường chỉ có xe của lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Người dân TP Vinh nghiêm chỉnh chấp hành, không ai ra khỏi nhà.

Những khu vực vốn tấp nập người qua lại ở TP Vinh giờ vắng lặng.

Trên các tuyến phố không một bóng người./.

CTV Nhật Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/thanh-pho-vinh-vang-lang-trong-ngay-dau-thuc-hien-ai-o-dau-thi-o-do-884997.vov