Thành phố Vinh: Triển vọng có vùng đặc sản hồng vuông

Tại xã Nghi Đức (TP. Vinh), việc trồng cây hồng vuông đã mang lại thu nhập khá cho người dân so với các loại cây trồng khác. Tuy vậy, đang cần có những sự hỗ trợ để giống cây đặc sản này phát huy hiệu quả kinh tế.

Anh Lương Văn Giớn ở xóm Xuân Bình 13, xã Nghi Đức (TP Vinh) có vườn hồng cho thu nhập khá. Ảnh: Quang An

Anh Lương Văn Giớn ở xóm Xuân Bình 13, xã Nghi Đức (TP Vinh) có vườn hồng cho thu nhập khá. Ảnh: Quang An

Với diện tích gần 1 ha đất vườn, ban đầu gia đình anh Lương Văn Giớn ở xóm Xuân Bình 13, xã Nghi Đức (TP.Vinh) chỉ trồng vài, ba gốc giống hồng vuông, sau khi thu hoạch thấy hiệu quả kinh tế cao nên tiếp tục đầu tư trồng gần hết diện tích đất vườn.

Nhờ thời tiết thuận lợi, năm nay tỷ lệ đậu quả cao, bình quân mỗi cây cho thu hoạch gần 1 tạ quả, với giá bán tại vườn từ 40.000 - 50.000 đồng/kg đã cho nguồn thu nhập không nhỏ.

Người dân xã Nghi Đức thu hoạch hồng vuông. Ảnh: Quang An

Ở Nghi Đức, hồng được trồng chủ yếu trong vườn nhà, là loại cây ăn quả truyền thống nhưng giống hồng vuông lại là giống mới. Vì thế bà con đã gắn kết, giúp đỡ nhau trong việc trao đổi các kiến thức về kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Nhờ thế, hồng Nghi Đức nổi tiếng là thơm ngon, ngọt đậm; trở thành cây đặc sản cho giá trị kinh tế cao.

Hồng Nghi Đức nổi tiếng là thơm dòn, ngọt đậm; trở thành cây đặc sản cho giá trị kinh tế cao. Ảnh: Quang An

Hiện toàn xã Nghi Đức có 12/12 xóm trồng hồng với diện tích gần 100 ha. Tập trung nhiều nhất ở xóm Xuân Trung và Xuân Bình 13; mỗi nhà trồng từ 10 - 20 cây, cho cả tạ quả, thu về từ 10 - 20 triệu đồng mỗi vụ .

Theo bà con, đây là loại cây cho giá trị kinh tế cao mà không mất nhiều chi phí và công chăm sóc. Đặc biệt, giống hồng vuông có khả năng chịu hạn tốt, ít sâu bệnh, chỉ cần sau khi thu hoạch làm cỏ, xới đất quanh gốc và bón phân 1 đến 2 lần, đến mùa lại cho quả.

Để hồng thơm, ngọt chỉ cần ngâm nước lạnh trong 3 ngày. Ảnh: Hương Giang

Mặc dù việc mở rộng diện tích cây hồng vuông ở Nghi Đức được tích cực triển kha, nhưng việc trồng hồng của người dân vẫn mang tính quảng canh, phân tán, ít đầu tư chăm sóc.

Ông Nguyễn Bình Triều - Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Đức cho biết thêm, thời gian tới, để phát huy hiệu quả giống hồng xã sẽ hỗ trợ bà con vốn vay, mở các lớp tập huấn nhằm mở rộng diện tích cây hồng vuông trên địa bàn xã./.

Hương Giang - Quang An

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/thanh-pho-vinh-trien-vong-co-vung-dac-san-hong-vuong-221303.html