Thành phố Vinh sẽ làm lại cột đèn trang trí bị hư hại sau giông lốc

Như Báo điện tử Xây dựng đã thông tin, vào khoảng 18h ngày 17/5, hàng loạt cột đèn trang trí trên đại lộ Lê-Nin tại thành phố Vinh (Nghệ An) bị đổ gãy sau một trận giông lốc.

Tất cả các cột đèn trang trí bị gãy đổ được đưa về bãi tập kết nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Tất cả các cột đèn trang trí bị gãy đổ được đưa về bãi tập kết nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Tại hiện trường, hầu hết các cột đèn trang trí bị gãy đổ ngay trên giải phân cách. Một số cánh tay lớn của cột đèn trang trí đổ sập nằm dưới lòng đường gây trở ngại cho người dân khi tham gia giao thông. Các mối hàn của các cột đều bị bung và các thanh thép chịu lực bị biến dạng. Nhiều cột đèn trang trí khác không bị gãy thì cũng nghiêng xiêu vẹo, các thiết bị làm bằng vỏ nhựa cũng đã bị bung vỡ.

Theo báo cáo nhanh của lực lượng chức năng UBND thành phố Vinh: Ngay khi xảy ra sự cố, UBND thành phố Vinh đã điều động lực lượng của: Phòng Quản lý đô thị, Công an thành phố Vinh, UBND xã Nghi Phú, Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố, Công ty Cổ phần Quản lý hạ tầng đô thị thành phố Vinh, đơn vị thi công Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng thương mại xuất nhập khẩu Việt Anh (Công ty Việt Anh) đến xử lý hiện trường, do ông Lê Sỹ Chiến – Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh chỉ đạo trực tiếp.

Công an thành phố, UBND xã Nghi Phú, Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố: Chỉ đạo, bố trí lực lượng tổ chức phân làn, đảm bảo an toàn giao thông, phối hợp các đơn vị tổ chức giải tỏa các cột đèn trang trí gãy đổ (điều động hơn 40 người từ 03 đơn vị).

Khoảng 21h30 cùng ngày, tất cả các cột đèn trang trí bị gãy, đổ đã được tháo dỡ, di chuyển vào các vị trí đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện khi tham gia giao thông trên tuyến đường (11 cột). Đến 5h30 ngày 18/5/2020, đơn vị thi công đã hoàn thành việc tháo dỡ hoàn toàn 30 cốt đèn trang trí trên đoạn tuyến này và di chuyển về vị trí bãi tập kết của Công ty. Như vậy, có 11 cột gãy đổ hoàn toàn; 14 cột bị nghiêng, có nguy cơ và không có thiệt hại về người.

Theo kết quả đánh giá nguyên nhân của lực lượng chức năng thành phố Vinh: Sự việc gãy, đổ hàng loạt cột đèn trang trí nói trên là do kết cấu chịu lực của chân cột đèn trang trí yếu (tổng cộng chân cột đèn có 16 thành thép hộp 4x4cm) không đủ khả năng chịu lực khi xảy ra trận mưa to, gió lốc lớn.

Các lực lượng chức năng đang tiến hành tháo dỡ thu dọn các cột đèn trang trí bị gãy đổ.

Theo tìm hiểu của phóng viên, kết quả đo tốc độ gió của Đài khí tượng thủy văn Bắc Trung bộ, khoảng 18h00 ngày 17/5/2020 khu vực Cửa Lò có sức gió cấp 6; khu vực Vinh có sức gió cấp 7. Riêng khu vực sân bay Vinh (gần khu vực các cột đèn trang trí bị gãy đổ) có sức gió đạt cấp 9.

Được biết, công trình trên do Ngân hàng Thương mại Cổ phần kỹ thương Việt Nam - Techcombank đầu tư từ nguồn vốn Ngân hàng (với tổng mức đầu tư 11 tỷ). Được UBND thành phố Vinh cấp Giấy phép xây dựng số 227/GPXD-UBND ngày 31/10/2019. Do Công ty Việt Anh thi công.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Việt Đức - Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Vinh cho biết: "Công trình được thi công vào tháng 02/2020 và đang cho chạy thử. Hiện tại, công trình do đơn vị thi công (Công ty Việt Anh - PV) quản lý và chịu trách nhiệm, chưa được bàn giao cho UBND thành phố Vinh quản lý, nên sẽ yêu cầu đơn vị thi công làm lại".

Ông Võ Quang Chung - Giám đốc Công ty Việt Anh cho biết: “Công ty có ký hợp đồng thi công lắp đặt cột đèn trang trí bao gồm cả vật liệu khu vực Đại lộ Lê-Nin với Techcombank và mới đưa vào vận hành sáng đèn được vài tháng thì xảy ra sự cố sau trận lốc xoáy lớn chiều tối 17/5.

Đây là sự cố do thiên tai chúng tôi không lường trước được. Bởi theo kết quả đo của Đài khí tượng thủy văn thì tại khu vực này lúc khoảng 18h có lốc xoáy và sức gió giật cấp 9, cấp độ cảnh báo rủi ro thiên tai rồi. Hiện tại, công trình này Công ty đang quản lý và vận hành nên việc các cột đèn bị gãy đổ chúng tôi sẽ có trách nhiệm và sớm lắp mới lại từ đầu và có phương án thi công chắc chắn hơn”.

Hoài An

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/thanh-pho-vinh-se-lam-lai-cot-den-trang-tri-bi-hu-hai-sau-giong-loc-279923.html