Thành phố Vinh rực rỡ cờ hoa đón Tết Kỷ Hợi

Đường phố thành Vinh (Nghệ An) được trang hoàng cờ hoa rực rỡ mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào đón Xuân mới

Những ngày này đi trên đường phố thành Vinh đâu đâu cũng được trang hoàng cờ, băng rôn và những tấm áp phích lớn mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng.

Những ngày này đi trên đường phố thành Vinh đâu đâu cũng được trang hoàng cờ, băng rôn và những tấm áp phích lớn mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng.

Đặc biệt là tại các tuyến phố trung tâm.

Những lá cờ Đảng được treo xen kẽ với cờ Tổ quốc trên các đường phố thành Vinh.

Áp phích được dựng lên trước cổng các cơ quan ban ngành.

Không chỉ ngoài các tuyến phố lớn, trong các đường thôn xóm cũng được người dân treo cờ đỏ sao vàng rất đẹp mắt vừa để chào mừng ngày thành lập Đảng cũng như đón Tết Kỷ Hợi.

Ông Nguyễn Minh Hoàn, tổ 5, khối Trường Phúc, phường Hưng Phúc, TP Vinh cho biết, để có được con đường liên xóm đẹp như thế này, tổ đã họp bàn và mỗi hộ dân đóng 150.000 đồng để mua sắm, trang trí.

Những lá cờ Tổ quốc được trang trí cùng với đèn lồng và nhiều phụ kiện khác tại các tổ xóm ở phường Lê Lợi, thành phố Vinh.

Lá cờ Tổ quốc là biểu tượng của dân tộc đồng thời cũng là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam, vì vậy cứ đến ngày này thì gần như toàn thể người dân đều muốn treo cờ Tổ quốc trước cổng nhà mình.

Đức Anh

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/thanh-pho-vinh-ruc-ro-co-hoa-don-tet-ky-hoi-232793.html