Thành phố Venice tìm cách khắc phục du lịch du thuyền giữa rủi ro

Các vấn đề liên quan đến du thuyền bị cấm vào trong thành phố Venice đang gây tranh cãi trong thời gian gần đây.

Vào ngày 31/3, Chính phủ Italy đã ban hành một sắc lệnh cấm các tàu du lịch và tàu thương mại lớn đến đầm phá Venice đồng thời kêu gọi giải pháp thúc đẩy chương trình đấu thầu xây dựng cảng mới bên ngoài đầm phá.

Tuy nhiên, chỉ 15 ngày sau đó, hãng du thuyền MSC đã thông báo du thuyền MSC Orchestra sẽ đi qua kênh đào Giudecca, Quảng trường St Mark và cập cảng trung tâm thành phố vào ngày 5/6.

Ảnh minh họa. Nguồn: CNN

Ảnh minh họa. Nguồn: CNN

Việc tàu du lịch bị cấm vào trung tâm Venice đã được nhắc đi nhắc lại trong nhiều năm qua. Để đối phó với vấn đề này, các du thuyền sẽ tiếp cận cảng du lịch gần trung tâm thành phố, ngang qua Quảng trường St Mark và sau đó tiếp tục đi dọc theo kênh đào Giudecca – vùng ngăn cách trung tâm Venice với kênh đảo Giudecca. Con kênh rộng này hiện là con đường giao thông chính dành cho phà và taxi nước.

Các tàu du lịch đi lên con kênh dài 4km (2,5 dặm) trước khi rẽ phải cập cảng Marittima ở phía tây trung tâm Venice.

Một số ý kiến cho rằng sự xuất hiện của nhiều du thuyền đang làm xấu đi cảnh quan độc đáo của thành phố, làm thay đổi hệ sinh thái và gây tổn hại cho thành phố nổi tiếng. Sự cố diễn ra vào tháng 6/2019 là một ví dụ. Khi đó, du thuyền MSC Opera đã vô tình đâm vào một bến đậu ở Venice khiến cho du khách bỏ chạy trong sự hỗn loạn. Trong khi đó, một số ý kiến khác nhận định ngành du lịch trên biển đang mang lại 42.000 việc làm liên quan đến tàu biển và thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch cho Italy.

"Du lịch trên biển đóng vai trò vô cùng quan trọng. Cảng Venice đang tạo ra thu nhập cho thành phố chúng tôi và được xem là thu nhập chất lượng. Du khách lựa chọn đi du thuyền sẽ sẵn sàng chi tiêu mạnh hơn và ở lại thành phố lâu hơn", ông Adrea Tomaello – đại diện của thành phố Venice lên tiếng.

Venice là cảng đông thứ hai của Italy. Du khách đến đây sẽ ở lại thành phố trước hoặc sau chuyến tham quan.

"Du lịch du thuyền chiếm 3,2% tổng sản phẩm quốc nội của Italy. Lĩnh vực này hỗ trợ việc làm cho nhiều người dân thành phố", ông Adrea Tomaello nhấn mạnh.

Tuy nhiên, trong thời gian tới, thành phố Venice vẫn chưa có biện pháp nào khắc phục tình trạng trên.

"Vấn đề tồn tại, đó là chưa có hướng giải quyết trong bối cảnh Venice rơi vào trạng thái đang bị tác động nghiêm trọng", nhà khoa học môi trường Jane da Mosto cho biết.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/thanh-pho-venice-tim-cach-khac-phuc-du-lich-du-thuyen-giua-rui-ro-20210511151929654.htm