Thành phố TQ cấm cúng ở nghĩa trang dịp Thanh Minh để chống dịch

Chính quyền thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, cấm hoạt động cúng lễ tại nghĩa trang trong dịp Thanh Minh để tránh tụ tập đông người có nguy cơ lây lan dịch bệnh.

 Lễ Thanh minh tại Trung Quốc năm nay diễn ra vào ngày 4/4, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang có nguy cơ bùng phát trở lại. Vì vậy, chính quyền thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, đã hủy các hoạt động thờ cúng tại nghĩa trang, để tránh tình trạng tụ tập đông người làm tăng nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Trong ảnh, nhân viên nghĩa trang Quỳnh Sơn, thành phố Nam Xương, thay mặt người thân đặt hoa lên các ngôi mộ tại nghĩa trang. Ảnh: News.cn.

Lễ Thanh minh tại Trung Quốc năm nay diễn ra vào ngày 4/4, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang có nguy cơ bùng phát trở lại. Vì vậy, chính quyền thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, đã hủy các hoạt động thờ cúng tại nghĩa trang, để tránh tình trạng tụ tập đông người làm tăng nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Trong ảnh, nhân viên nghĩa trang Quỳnh Sơn, thành phố Nam Xương, thay mặt người thân đặt hoa lên các ngôi mộ tại nghĩa trang. Ảnh: News.cn.

Dù không cho phép người dân vào nghĩa trang thờ cúng, nhân viên của nghĩa trang Quỳnh Sơn đã tự tổ chức dọn dẹp, làm vệ sinh các phần mộ tại đây. Khoảng 400.000 bông hoa cũng đã được nhân viên nghĩa trang đặt lên các ngôi mộ. Ảnh: News.cn.

Trung Quốc được cho là đã thành công trong ngăn chặn sự lây lan của Covid-19. Nhiều tuần qua, số người nhiễm mới virus corona tại Trung Quốc duy trì ở mức 1 con số, ngoại trừ ngày 1/4 khi Trung Quốc thay đổi cách tính khiến số người nhiễm mới tăng đột biến. Ảnh: News.cn.

Tới ngày 4/4, Trung Quốc đã ghi nhận 81.639 người nhiễm Covid-19 tại Đại lục, trong đó 3.326 trường hợp tử vong. Tỉnh Hồ Bắc, với thủ phủ là thành phố Vũ Hán, là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh với 67.803 ca nhiễm và 3.207 trường hợp tử vong. Ảnh: News.cn.

Diễn biến dịch bệnh những ngày qua cho thấy phần lớn ca nhiễm mới tại Trung Quốc liên quan tới người trở về từ nước ngoài. Để tránh nguy cơ "nhập khẩu" các ca bệnh mới từ nước ngoài, Trung Quốc đã tiến hành cách ly bắt buộc 14 ngày đối với người từ nước ngoài nhập cảnh. Ảnh: News.cn.

Những ngày qua, cuộc sống tại Trung Quốc đã dần khôi phục lại như trước khi dịch bệnh bùng phát. Phần lớn các doanh nghiệp, công sở đã trở lại hoạt động. Từ ngày 25/3, Trung Quốc bắt đầu dỡ bỏ phong tỏa tỉnh Hồ Bắc. Trong khi đó, tâm dịch Vũ Hán sẽ được dở bỏ phong tỏa dự kiến từ 8/4. Ảnh: News.cn.

Dù tình hình dịch bệnh lắng dịu, vẫn có những lo lắng về việc số liệu thống kê không đầy đủ hoặc ca bệnh không triệu chứng âm thầm lây lan virus trong cộng đồng. Lãnh đạo trung ương Trung Quốc đã phải yêu cầu các địa phương thận trọng và không được "che đậy" tình hình để làm đẹp báo cáo. Ảnh: News.cn.

Kiểu đi chợ khác thường ở Vũ Hán giữa phong tỏa Vũ Hán chuẩn bị chấm dứt lệnh phong tỏa do virus corona vào ngày 8/4. Người dân nơi đây đã tìm ra cách mua sắm mới với hàng rào cao khoảng 2 m được dựng quanh thành phố.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thanh-pho-tq-cam-cung-o-nghia-trang-dip-thanh-minh-de-chong-dich-post1068523.html