Thành phố Thủ Đức trồng mới 1.500 cây xanh

Hướng đến mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh trong giai đoạn 2020-2025, Thành phố Thủ Đức tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường tại 34 phường, trồng mới 1.500 cây xanh trên địa bàn Thành phố.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong phát biểu

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong phát biểu

Sáng 7/3, Thành ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ Việt Nam Thành phố Thủ Đức tổ chức Lễ phát động xây dựng Thành phố Thủ Đức xanh, sạch, đẹp tại công viên ven sông Sài Gòn, phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức.

Dịp này, Thành phố Thủ Đức ra quân tổng vệ sinh môi trường tại 34 phường và trồng mới 1.500 cây xanh trên địa bàn Thành phố, trong đó tập trung 3 điểm chính, gồm: Công viện ven rạch Cá Trê thuộc Khu tái định cư 38,4ha, phường An Khánh; công viên Bình Thọ, phường Bình Thọ và công viên ven sông Sài Gòn, phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức. Cạnh đó, trao tặng 34.000 cây xanh cho 34 phường trên địa bàn Thành phố Thủ Đức.

Nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trồng cây xanh

Lãnh đạo Thành phố tham gia trồng cây xanh

Thực hiện Chỉ thị số 19 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện cuộc vận động "Người dân Thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”, đặc biệt, hướng đến thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ 11, TPHCM ban hành chương trình phát triển công viên và cây xanh công cộng trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2020 - 2030 với mục tiêu tăng 600 ha đất công viên và tăng thêm 20 ha mảng xanh công cộng, góp phần cùng cả nước hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chương trình trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025.

Lãnh đạo Thành phố thả cá tại công viên ven sông Sài Gòn, phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác rộng rãi với các Thành phố lớn trên thế giới trong việc bảo vệ môi trường; tăng cường phát triển mảng xanh đô thị, năng lượng xanh, giao thông xanh, tiến đến xây dựng hoàn thiện hạ tầng xanh; nỗ lực triển khai các giải pháp để đạt được chỉ tiêu quy hoạch công viên cây xanh trên toàn địa bàn thành phố là 14.400 ha, tương ứng với chỉ tiêu là 7m2/người. Đồng thời hướng đến hoàn thành mục tiêu trồng được 500.000 cây xanh trên địa bàn TPHCM năm 2021.

“Tôi đề nghị mỗi người, mỗi nhà, mỗi cơ quan, đơn vị hãy tăng cường công tác bảo vệ môi trường, không xả rác nơi công cộng và những khu vực khác; duy trì thường xuyên các hoạt động phòng ngừa, khắc phục ô nhiễm môi trường; hãy xắn tay áo vào cuộc để cùng nhau gieo những mầm xanh của môi trường sống, xây dựng Thành phố Thủ Đức, TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, ông Phong nói.

Kim Sáng

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/thanh-pho-thu-duc-trong-moi-1500-cay-xanh-74338.html