Thành phố Thủ Đức có Viện trưởng Viện kiểm sát

Viện KSND Tối cao có quyết định bổ nhiệm ông Quách Thanh Giang (Viện trưởng VKSND huyện Bình Chánh) giữ chức vụ Viện trưởng VKSND TP.Thủ Đức.

Ngày 25/1, Viện KSND TPHCM tổ chức lễ công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm Viện trưởng VKSND TP. Thủ Đức.

Theo đó, Viện KSND Tối cao có quyết định bổ nhiệm ông Quách Thanh Giang (Viện trưởng VKSND huyện Bình Chánh) giữ chức vụ Viện trưởng VKSND TP.Thủ Đức.

Ông Quách Thanh Giang được bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng VKSND TP.Thủ Đức. Ảnh VKSND TPHCM

Ông Quách Thanh Giang được bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng VKSND TP.Thủ Đức. Ảnh VKSND TPHCM

Đồng thời bổ nhiệm 5 Phó Viện trưởng VKSND TP.Thủ Đức gồm các ông bà: Nguyễn Thị Thanh Mai (Viện trưởng VKSND Quận 2), Phạm Thị Hương Giang (Viện trưởng VKSND Quận 9), ông Nguyễn Tấn Hảo (Phó Viện trưởng VKSND Quận 2), Bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu (Phó Viện trưởng VKSND quận Thủ Đức) và ông Nguyễn Đức Thọ (Phó Viện trưởng VKSND quận Thủ Đức).

Hồi tháng 3/2020, ông Quách Thanh Giang (Viện trưởng Viện KSND quận Phú Nhuận) được bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng Viện VKSND huyện Bình Chánh.

Trước đó, ngày 18/1, TAND TPHCM đã tổ chức Lễ công bố quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý TAND TP.Thủ Đức. Theo Quyết định của TAND Tối cao, nguyên Chánh án TAND Quận 1 - Nguyễn Thành Vinh được điều động giữ chức vụ Chánh án TAND TP.Thủ Đức.

Đến ngày 23/1, Công an TPHCM đã tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ Công an về thành lập Công an TP.Thủ Đức, đồng thời trao các Quyết định về công tác cán bộ của Bộ trưởng Bộ Công an và của Giám đốc Công an TPHCM. Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng, (sinh năm 1968, Trưởng Công an quận Thủ Đức) được điều động, bổ nhiệm giữ chức danh Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, chức vụ Trưởng Công an TP. Thủ Đức (TP.HCM).

Văn Minh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/thanh-pho-thu-duc-co-vien-truong-vien-kiem-sat-1784101.tpo