Thành phố Thái Nguyên bị nhấn chìm trong mưa

Cơn mưa lớn kéo dài trong suốt từ đêm qua cho đến rạng sáng nay, 10.9, đã khiến nhiều khu vực tại thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) chìm trong biển nước.

Nhiều tuyến phố ngập sâu trong nước - Ảnh: Bắc Thái

Ghi nhận trong sáng sớm hôm nay, mưa lớn đã gây ngập lụt khắp các tuyến đường phu khố trong thành phố Thái Nguyên.

Ngập nặng nhất là khu vực dọc theo tuyến đường Hoàng Văn Thụ, đường Minh Cầu. Ngoài ngập lụt do mưa thì nước sông Cầu dềnh lên cũng khiến nhiều nhà dân ở khu vực Túc Duyên bị nước ngập sâu cô lập.

Nhiều tuyến phốtại địa bàn thành phốThái Nguyên (Thái Nguyên) chìm trong nước - Ảnh Bắc Thái

Tuyến đường Lương Ngọc Quyến sáng nay cũng là điểm nóng của ngập lụt. Đặc biệt, Bệnh viện đa khoa Thái Nguyên nằm trên tuyến đường này trong sáng nay cũng bị nước cô lập, khi toàn bộ ngã ba, cổng vào bệnh viện chìm sâu trong nước.

Cũng theo phản ánh của nhiều người dân, do bị ngập sâu nên trong sáng nay, 10.9, nhiều trường tiểu học bất ngờ thông báo đến phụ huynh tạm thời cho con nghỉ học. Ngoài ra, nhiều khu phố, tuyến đường ngập lụt cũng tạm thời bị cắt điện để đảm bảo an toàn.

Nước ngập sâu khiến giao thông tê liệt, lực lượng chức năng phải đặt biển cấm đường - Ảnh Bắc Thái

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và rạng sáng nay, mưa lớn xảy ra ở nhiều tỉnh khu vực miền núi phía Bắc.

Trong đó, mưa lớn nhất được ghi nhận xảy ra tập trung tại Thái Nguyên và Bắc Kạn. Đặc biệt, Thái Nguyên là địa phương ghi nhận có nhiều điểm mưa rất to. Theo quan trắc trong khoảng 6 giờ (từ 23 giờ ngày 9.9 cho đến 5 giờ ngày 10.9), mưa tại khu vực sông Cầu (H.Đồng Hỷ) lên tới 248 mm, tại hồ Núi Cốc 150 mm, tại xã Túc Tranh (H.Phú Lương, Thái Nguyên) 151 mm, và tại Điềm Mặc (H Định Hóa, Thái Nguyên) 117 mm.

Đường Lương Ngọc Quyến, phường Phan Đình Phùng, TP.Thái Nguyên, mênh mông nước sau trận mưa lớn kéo dài - Ảnh: Bắc Thái

Ngoài ra, mưa lớn cũng được ghi nhận xảy ra tại H.Yên Minh, Hà Giang, với lượng mưa lên tới 139 mm; tại Kim Quan (huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) có mưa 139 mm; tại Yên Thuận (H.Hàm Yên, Tuyên Quang) 122 mm; Thành Công (H.Nguyên Bình, Cao Bằng) có mưa 105 mm; tại Thu Lũm (H.Mường Tè, Lai Châu) có mưa184 mm....

Cũng theo cảnh báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mưa lớn sẽ khiến khu vực vùng núi các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Tuyên Quang, Bắc Kạn và Lai Châu trong ngày hôm nay có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Nước ngập sâu khiến giao thông tại nhiều tuyến đường tê liệt - Ảnh Vũ Hải

Nước mênh mông trên nhiều tuyến đường tại thành phốThái Nguyên - Ảnh CTV

Phan Hậu

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/thanh-pho-thai-nguyen-bi-nhan-chim-trong-mua-1124418.html