Thành phố Tam Điệp: Phong trào TDTT quần chúng phát triển đa dạng, mạnh mẽ

Những năm qua, cùng với việc thực hiện các mục tiêu kinh tế- xã hội, thành phố Tam Điệp cũng đặc biệt quan tâm đến việc đầu tư, xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hóa, sân chơi, bãi tập…, đưa phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển cả về số lượng và chất lượng.

Một trận đấu tại Giải bóng đá nhi đồng thành phố Tam Điệp. Ảnh: M.Q

Đã thành thông lệ, hàng ngày cứ vào 5 giờ chiều, hội viên người cao tuổi ở phố Lý Nhân, phường Yên Bình lại tập trung ra Nhà văn hóa phố để tập luyện thể thao. Những bài tập dưỡng sinh với các động tác nhẹ nhàng, uyển chuyển được các thành viên trong CLB thực hiện theo từng điệu nhạc.

Bà Bùi Thị Chuyên, thành viên CLB dưỡng sinh chia sẻ, từ ngày tham gia tập luyện thể thao, sức khỏe của những người cao tuổi trong phố được cải thiện nhiều. Không chỉ rèn luyện sức khỏe, sau mỗi buổi tập luyện, các hội viên đều nán lại chuyện trò, hỏi thăm nhau về cuộc sống, chia sẻ kinh nghiệm về các bài thuốc chữa bệnh tuổi già, kinh nghiệm dạy dỗ con cháu và xây dựng nền nếp cho gia đình nhiều thế hệ.

Những động tác mềm mại, uyển chuyển của các bài tập múa quạt, múa kiếm làm tôi thấy người khoan khoái, khỏe mạnh hơn và bớt đau xương khớp. Giờ đây, việc đi tập thể dục mỗi ngày trở thành niềm vui của tuổi già chúng tôi.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Cúc, Chủ tịch UBND phường Yên Bình, thành phố Tam Điệp, một trong những sự đổi thay rõ nét nhất kể từ khi địa phương chuyển từ xã lên phường, là đời sống văn hóa của người dân được nâng lên rõ rệt. Với sự đóng góp từ nhân dân, tất cả 7/7 tổ dân phố đã xây dựng và đưa vào sử dụng có hiệu quả các nhà văn hóa. ở tất cả các tổ dân phố đều thành lập các CLB thể thao, các đội văn nghệ thường xuyên tập luyện, góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho bà con.

Đồng chí Đặng Thị Hường, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao thành phố Tam Điệp cho biết, những năm qua, song song với phát triển về kinh tế, phong trào TDTT ở thành phố Tam Điệp luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm và có sự đầu tư thích hợp để hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất phục vụ phong trào tập luyện thể thao cho nhân dân.

Tính đến nay, toàn thành phố đã có 14 sân bóng đá các loại, 15 nhà tập cầu lông với 31 sân tập, 16 sân quần vợt, 4 bể bơi, 6 cơ sở Yoga và aerobic, 6 phòng tập thể hình, 1 sân bóng đá cỏ nhân tạo của doanh nghiệp tại Công viên cây xanh thành phố và nhiều sân vui chơi, đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể thao của các tầng lớp nhân dân.

Đến nay, thành phố có 29% dân số thường xuyên tập thể dục thể thao, 21% số gia đình được công nhận là gia đình thể thao, 100% các trường học thực hiện giáo dục thể chất đảm bảo chất lượng, 98% chiến sĩ trong lực lượng vũ trang đạt tiêu chuẩn chiến sĩ khỏe và đã thành lập được 38 CLB TDTT cơ sở, thu hút đông đảo nhân dân mọi lứa tuổi tham gia luyện tập.

Từ các hạt nhân được phát hiện thông qua các phong trào luyện tập, thi đấu thể thao cấp thành phố, Thành phố Tam Điệp đã lựa chọn và thành lập các đội tuyển để tham gia các giải thể thao thường niên do Sở Văn hóa và Thể thao và Liên đoàn thể thao trong tỉnh tổ chức như: tham gia giải Việt dã xã, phường thị trấn Cúp doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Bình, đoàn thành phố Tam Điệp đạt giải nhất toàn đoàn; tham gia giải Bóng đá Cúp Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, Đội bóng đá nhi đồng thành phố đạt Cúp vô địch.

Bên cạnh đó, nhằm tạo điều kiện cho trẻ em có cơ hội thể hiện niềm đam mê và năng khiếu đối với các lĩnh vực thể thao, thời gian qua, Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao thành phố tích cực phối hợp với Trung tâm Huấn luyện và tổ chức thi đấu tỉnh tổ chức được các lớp năng khiếu nghiệp dư như: Vật dân tộc, bóng đá nhi đồng; điền kinh, cầu lông, bóng bàn, bơi lội, karatedo, võ cổ truyền… thu hút đông đảo các em học sinh thanh, thiếu niên và nhi đồng đăng ký tham gia, nhất là vào các dịp hè.

Nguyễn Hùng

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/thanh-pho-tam-iiep-phong-trao-tdtt-quan-chung-phat-trien-da-dang-manh-me-2019072609204369p0c11.htm