Thành phố Sydney của Australia trải qua ngày lạnh nhất trong 37 năm

Ngày 10/6, thành phố Sydney của Australia đã trải qua một ngày có nhiệt độ lạnh kỷ lục, với nền nhiệt trung bình đo được là 10,3 độ C, mức nhiệt độ được coi là lạnh nhất kể từ năm 1984.

Ngày hôm nay (10/6), nhiệt độ trung bình đo được tại thành phố Sydney của bang New South Wales và các vùng lân cận là 10,3 độ C, mức nhiệt thấp nhất được ghi nhận trong trong 37 năm trở lại đây. Tại các vùng núi cao của bang đã có tuyết rơi dày đến nửa mét và hiện tượng băng giá cũng đã xuất hiện tại một số khu vực, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Tuyết rơi phủ kín một chiếc xe ô tô tại khu vực Trung Tây của bang New South Wales, Australia. Ảnh: 9News.

Tuyết rơi phủ kín một chiếc xe ô tô tại khu vực Trung Tây của bang New South Wales, Australia. Ảnh: 9News.

Nhiệt độ xuống thấp kèm theo mưa dự báo kéo dài đến cuối tuần này có thể sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch di chuyển của người dân trên toàn bang New South Wales.

Trong khi đó, các khu vực khác thuộc bờ Đông của Australia cũng đang trải qua những ngày thời tiết khắc nghiệt bao gồm mưa lớn, gió mạnh và mưa đá. Một số tuyến đường cao tốc đã phải ngừng hoạt động do băng tuyết.

Một số khu vực thuộc các bang phía Đông Nam của Australia gồm Victoria và Tasmania đã ghi nhận mức nhiệt thấp kèm theo gió mạnh lên đến 100km/h, mưa rào và mưa đá. Chỉ trong 24 giờ qua, cơ quan cứu nạn của bang Victoria đã nhận được hơn 2.000 cuộc gọi đề nghị hỗ trợ do cây đổ và ngập nước.

Mùa Đông tại Australia mới bắt đầu được gần 2 tuần và tình hình thời tiết khắc nghiệt tại các khu vực thuộc bờ biển phía Đông của nước này được cho là chịu tác động từ một đợt sóng lạnh rất mạnh đang di chuyển từ Nam Cực lên phía Bắc./.

Hữu Tiến/VOV-Australia

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/cuoc-song-do-day/thanh-pho-sydney-cua-australia-trai-qua-ngay-lanh-nhat-trong-37-nam-865092.vov