Thành phố ở Trung Quốc quen thuộc với du khách ngoại quốc nhưng lạ lẫm với nhiều người bản địa

Người Trung Quốc có câu: 'Trên có thiên đường, dưới có Tô Hàng, bước vào ánh đèn huy hoàng nơi Mãn Châu'.

Nội Mông (khu tự trị của Trung Quốc) đã để lại rất nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân đất nước tỷ dân lẫn quốc tế, bởi những đồng cỏ vô tận và bầu trời xanh thẳm cao vời vợi. Nơi đây có nhiều đặc sản cho người sành ăn như kẹo sữa Y Lê, thịt bò khô, cừu nướng nguyên con… Hương vị đặc trưng khiến những ai đã nếm thì khó lòng quên được.

Thế giới ngày càng phát triển, nhiều người thích đi du lịch, vì họ có thể trải nghiệm vô số phong tục, cuộc sống, văn hóa, cảnh đẹp ở khắp mọi nơi.

Nội Mông có một thành phố kỳ lạ. Đó chính là thành phố du lịch nổi tiếng vùng cao nguyên rộng lớn - Mãn Châu.

Mãn Châu - quen thuộc với du khách quốc tế nhưng lạ lẫm với nhiều người bản địa

Người nước ngoài ghé thăm Mãn Châu như trở về quê hương của mình, nhưng người Trung Quốc đến đây như thể đã bước ra nước ngoài. Đường phố ở đây toàn là hình bóng người Nga. Thêm vào đó, phong cách kiến trúc mang đậm phong cách Âu-Mỹ. Xe hơi, cửa hàng, nhà hàng, khách sạn… đều mang hương vị "rất Nga".

Những tấm biển bên ngoài cửa hàng ở thành phố nay không chỉ viết bằng tiếng Trung mà còn có dòng chữ tiếng Nga bên cạnh. Vì vậy, khi du khách Trung Quốc đến đây du lịch, họ sẽ nghi ngờ liệu bản thân đang đứng ở thành phố trong nước hay ngoại quốc.

Mãn Châu là thành phố ở phía Tây Bắc của thảo nguyên Hulunbuir thuộc Nội Mông (Trung Quốc), có lịch sử cả trăm năm. Vì là nơi tiếp giáp giữa 3 nước: Trung Quốc, Nga và Mông Cổ nên Mãn Châu còn có danh hiệu "Cửa sổ của Đông Á".

Vì rất gần với nước Nga nên những công trình kiến trúc đã chịu ảnh hưởng lối phong cách và quan niệm văn hóa, do đó mang đậm "chất Nga". Ngoài ra, kinh tế Trung Quốc trong những năm gần đây phát triển ngày càng tốt hơn, trình độ kinh tế của nhiều thành phố càng được cải thiện. Vì vậy, nhiều người Nga cũng chọn đến Mãn Châu để kinh doanh, du lịch hoặc mua sắm.

Dần dà, ngày càng có nhiều người Nga đến Mãn Châu. Dân địa phương từ lâu đã rất quen thuộc với hình ảnh đông đảo người ngoại quốc tóc vàng dạo phố. Song, du khách từ những nơi khác đến nơi đây du lịch đều sẽ bị cảnh tượng này làm cho sửng sốt, nhất thời nghi ngờ không biết bản thân có phải đã xuất ngoại hay không.

Thành phố của ánh đèn huy hoàng và mỹ nhân

Ở Mãn Châu có quảng trường búp bê Matryoshka rất nổi tiếng, được mệnh danh là quần thể công trình dị hình lớn nhất thế giới. Khi đến đây, du khách có thể ngắm nhìn những công trình kiến trúc đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Người Trung Quốc có câu: "Trên có thiên đường, dưới có Tô Hàng, bước vào ánh đèn huy hoàng nơi Mãn Châu". Theo đó, "Tô Hàng" ở đây chính là 2 thành phố đẹp bậc nhất miền sông nước Giang Nam: Tô Châu và Hàng Châu.

Vào ban đêm, khắp nơi đâu đây cũng là ánh đèn rực rỡ, Mãn Châu giống như vương quốc trong truyện cổ tích. Và đương nhiên, bạn có thể thưởng thức những món ăn chính tông và truyền thống của Nội Mông và Nga cùng một lúc.

Cảnh đẹp Mãn Châu còn được mệnh danh là "Đông Hoản ở phương Bắc", "Chợ đêm Thâm Quyến". Điều này cho thấy cảnh quan nơi đây vô cùng phồn hoa và sống động.

Ngoài ra, có lẽ các bạn cũng biết, Nga được xem là xứ sở của mỹ nhân. Những cô gái Nga xinh đẹp với làn da trắng như bông bưởi, dáng cao thon, gương mặt "nữ thần" sở hữu đôi mắt sâu, sống mũi cao và đôi môi đỏ màu dâu tây. Dạo bước dưới phố, sẽ không khó để bạn bắt gặp những cô gái Nga đẹp rạng ngời đến đây du lịch. Nói Mãn Châu là vùng đất mỹ nhân cũng không ngoa một chút nào.

Sự tồn tại của Mãn Châu như một nét giao thoa giữa hai nền văn hóa lớn trên thế giới. Nơi đây không chỉ cho phép mọi người tìm hiểu về nhiều nét văn hóa, mà còn thúc đẩy giao thương giữa hai quốc gia. Bạn có muốn đến thăm thành phố Mãn Châu kỳ lạ này không?

(Nguồn: 163, QQ)

PHAN

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/thanh-pho-o-trung-quoc-quen-thuoc-voi-du-khach-ngoai-quoc-nhung-la-lam-voi-nhieu-nguoi-ban-dia-2220227817215164.htm