Thành phố Ninh Bình kỷ niệm 75 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam, 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân

Chiều ngày 19/12, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN thành phố Ninh Bình tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2019), 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân(22/12/1989- 22/12/2019) và gặp mặt cán bộ Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Lê Hữu Quý, TVTU, Bí thư Thành ủy Ninh Bình, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh tặng hoa, chúc mừng LLVT thành phố.

Cùng với sự lớn mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam, trải qua 71 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố Ninh Bình đã cùng Đảng bộ và nhân dân lập nên nhiều chiến công, góp phần tô thắm thêm trang sử chiến đấu và chiến thắng vẻ vang, đầy tự hào của dân tộc.

Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, LLVT thành phố luôn giữ gìn, phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, gắn bó, dũng cảm, sáng tạo; là lực lượng nòng cốt trong việc tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng- quân sự địa phương, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của thành phố.

Kể từ khi tái lập tỉnh, năm 1992, LLVT thành phố luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ như: Huấn luyện, diễn tập, bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh, nhiệm vụ công tác tuyển quân, thực hiện các chế độ, chính sách cho hơn 2 nghìn đối tượng với số tiền gần 20 tỷ đồng; hỗ trợ, xây mới nhà tình nghĩa, nhà đồng đội cho các đối tượng chính sách trên địa bàn…

Thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn thành phố. Với những thành tích đó, nhân dân và LLVT thành phố Ninh Bình đã vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT và nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý khác.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Hữu Quý, TVTU, Bí thư Thành ủy Ninh Bình khẳng định những đóng góp to lớn của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, của LLVT Thành phố nói riêng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, đồng chí đề nghị cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang thành phố, cán bộ quân đội nghỉ hưu, hội CCB cần tiếp tục phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ, thực hiện tốt các phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, tham gia tích cực vào các hoạt động của thành phố, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, cả hệ thống chính trị trong việc xây dựng và củng cố khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng quốc phòng, thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương xứng đáng với danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang mà Đảng và Nhà nước đã trao tặng.

Tin, ảnh: Thùy Phương

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/thanh-pho-ninh-binh-ky-niem-75-nam-ngay-thanh-lap-qind-viet-nam-30-nam-ngay-hoi-quoc-phong-toan-dan-20191219050147332p12c16.htm