Thành phố Nha Trang: Sơ kết 5 năm triển khai 'cộng đồng học tập cấp xã'

Sáng 5-12, tại Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Nha Trang, UBND thành phố tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Thông tư 44/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đánh giá, xếp loại 'cộng đồng học tập cấp xã'.

 Lãnh đạo TP. Nha Trang trao giấy khen cho các tập thể.

Lãnh đạo TP. Nha Trang trao giấy khen cho các tập thể.

TP. Nha Trang là đơn vị được Hội Khuyến học tỉnh chọn thí điểm triển khai đánh giá 100% xã, phường thực hiện Thông tư 44 từ năm 2015. Chương trình đã được các đơn vị triển khai lồng ghép với kế hoạch, đề án, dự án, chương trình mục tiêu, phong trào. Trung tâm học tập cộng đồng các xã, phường đã phối hợp với các ngành, đoàn thể, trường học… tổ chức tập huấn công tác khuyến nông, chuyển giao khoa học kỹ thuật, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục, hội thảo chuyên đề dân số, kế hoạch hóa gia đình… Qua kiểm tra 27 xã, phường vào tháng 12 hàng năm, tất cả các đơn vị đều tổ chức thực hiện từng tiêu chí xếp loại “cộng đồng học tập cấp xã” theo Thông tư 44. Tính đến cuối năm 2018, có 21 xã, phường đạt loại tốt, 6 xã, phường đạt loại khá. Thời gian tới, các địa phương tiếp tục tập trung công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức người dân về học tập suốt đời; củng cố hội khuyến học các cấp; đổi mới phương thức hoạt động các trung tâm học tập cộng đồng…

Dịp này, UBND TP. Nha Trang tặng giấy khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Thông tư 44.

K.D

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/giao-duc/201912/thanh-pho-nha-trang-so-ket-5-nam-trien-khai-cong-dong-hoc-tap-cap-xa-8140146/