Thành phố Nha Trang điêu tàn sau bão số 12

Mặc dù đã được cảnh báo, cập nhật thông tin liên tục về cơn bão số 12 (Con Voi) chuẩn bị đổ bộ vào thẳng tâm tỉnh Khánh Hòa, nhưng vì người dân địa phương chưa một lần đối phó với bão, nên sau 4 giờ cơn bão số 12 hoành hành, hậu quả để lại cho người dân Khánh Hòa vô cùng nặng nề,…

Thành phố tan hoang

Một ngày trước khi bão đến (3/11/2017), TP. Nha Trang yên ắng đến lạ thường. Chiều tối cùng ngày, nhiều người dân Nha Trang còn kéo nhau ra biển chụp hình, ngắm trời, trăng, mây, nước, nhiều người còn cho rằng, chắc là đến gần Khánh Hòa bão lại chuyển hướng như bao lần trước,…

Đến 1 giờ ngày 4/11/2017, trời bắt đầu mưa gió, càng lúc gió càng lớn. Và đúng như dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, đến 4 giờ cùng ngày, bão đã chính thức đổ bộ vào tâm Khánh Hòa. Nhiều hộ gia đình chỉ trong chốc lát nhà bay mất mái, cả nhà đã ở giữa trời mưa bão, với bao nhiêu nguy hiểm, đồ đạc rơi, đổ từ mọi phía; nhiều mái tôn bay khắp đường, chém đổ cửa, bể kính, sập tường,… Các tuyến đường trung tâm TP.Nha Trang đều ngổn ngang do nhiều cây đại thụ đổ, gây ách tắc,…

Ông Huỳnh Ngọc Bông- Chánh Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa- cho biết, cả tỉnh Khánh Hòa đều te tua, thiệt hại rất lớn, hiện chưa thống kê được. Tỉnh chỉ đạo tập trung khắc phục chỗ ăn, ở an toàn cho người dân trước, vì nước vẫn đang dâng, nhiều vùng đang ngập lụt,…”.

Ông Lê Hữu Thọ- Chủ tịch UBND TP. Nha Trang-chia sẻ: “Ngay sau bão, chúng tôi đã mang lương thực đến những nhà sập, lốc mái, huy động khắc phục tạm thời cho người dân, không để dân đói. Tình hình thiệt hại quá nặng nề, chúng tôi đang đôn đốc ngành điện, công ty môi trường đô thị khắc phục trước ách tắt giao thông, cố gắng khắc phục các sự cố điện, sớm có điện, đảm bảo an toàn cho dân,…”.

Điện lực Khánh Hòa tập trung khôi phục

Cơn bão Con Voi đi qua, toàn bộ các xuất tuyến phân phối của Điện lực Khánh Hòa (KHPC), trừ Căn cứ quân sự Cam Ranh và Nhà máy xi măng Cam Ranh, còn lại bị sự cố đổ trụ, đứt dây, phải cắt điện cô lập từ 04h00 ngày 4/11/2017. Cơn bão số 12 đã gây thiệt hại nặng nề cho KHPC với tổng thiệt hại (thống kê sơ bộ đến 10h00 ngày 5/11/2017) là trên 56 xuất tuyến bị sự cố, 9.179 trạm biến áp phân phối bị mất điện, gây mất điện cho trên 316.190 khách hàng, tổng số xã của tỉnh Khánh Hòa bị ảnh hưởng là 127/127 xã. Số trạm biến áp hư hỏng (phải sửa chữa, thay thế) là trên 50 trạm. Số cột điện bị gãy đổ là trên 800 cột, trong đó số cột 110kV là trên 20 cột, số cột trung áp là trên 500 cột và số cột hạ áp là trên 300 cột. Về đường dây, có trên 130km dây trung áp bị hỏng, 120km dây hạ áp bị hỏng với 1.325 sứ trung áp bị hỏng, số công tơ bị hỏng là trên 5.000 cái.

Có thể nói, hiện trường lưới điện trong thành phố gần như hư hỏng hoàn toàn. Tuy nhiên, đến 16 giờ ngày 5/11/2017, KHPC đã khôi phục được trục chính 41/68 xuất tuyến phân phối bị mất điện do cơn bão số 12 gây ra.

Sáng ngày 4/11/2017, ngay sau khi bão đi qua, lãnh đạo KHPC đã điều động toàn bộ lực lượng của các đơn vị trực thuộc gồm các điện lực, Xí nghiệp lưới điện cao thế, Xí nghiệp cơ điện thí nghiệm nhanh chóng tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình thiệt hại do cơn bão gây ra đối với lưới điện trên địa bàn do đơn vị quản lý. Sau đó tiến hành ngay các công tác sửa chữa đường dây và trạm biến áp, thay thế trụ điện bị gãy đổ, cưa bỏ cây xanh bị đổ trên lưới điện, đảm bảo các điều kiện an toàn để có thể nhanh chóng cấp điện trở lại…

Hiện KHPC đang tập trung toàn bộ lực lượng với hơn 1.000 người tiếp tục xử lý khắc phục các sự cố trên lưới điện. Lãnh đạo công ty trực tiếp điều hành công tác khôi phục cấp điện ngay tại hiện trường, điều động và phân bổ các nguồn nhân lực, vật tư, thiết bị, xe cơ giới,… cố gắng khôi phục cấp điện trong thời gian sớm nhất.

Dự kiến cuối ngày 5/11/2017, KHPC sẽ đóng điện đường dây 110kV Vạn Giã - Tuy Hòa 2 cấp cho các trạm 110kV Vạn Giã, Ninh Thủy, Vinashin. Đến sáng ngày 6/11/2017, sẽ đóng điện đường dây 110kV E29-E24 cấp cho TBA 110kV Ninh Hòa. Qua đó, khôi phục toàn bộ các trạm biến áp 110kV do KHPC quản lý trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Đối với lưới điện trung áp hiện đã khôi phục được trục chính của 41/78 xuất tuyến phân phối với công suất là 85/160MW, chiếm 53% phụ tải. Hiện đã khôi phục cấp điện được khoảng 80% cho khu vực TP. Nha Trang, huyện Diên Khánh - Khánh Vĩnh khôi phục được 10%. Đối với phía Nam tỉnh Khánh Hòa, đã khôi phục cấp điện cho 95% huyện Cam Lâm, cấp điện trở lại cho toàn bộ TP. Cam Ranh và huyện Khánh Sơn.

Riêng đối với khu vực phía Bắc tỉnh Khánh Hòa, do lưới điện của 2 huyện Ninh Hòa và Vạn Ninh bị ảnh hưởng nặng nề của bão số 12 nên 2 khu vực này vẫn chưa được cấp điện trở lại./.

Quỳnh Mỹ

Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/thanh-pho-nha-trang-dieu-tan-sau-bao-so-12.html