Thành phố nghĩa tình- Kết nối yêu thương

Chương trình nhằm tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình của nhân dân TP ủng hộ Quỹ 'Vì người nghèo' TPHCM

a

Tối ngày 21/10/2020, UBMTTQ Việt Nam TPHCM đã nhận được số tiền quyên góp 2 tỷ đồng từ Công ty Cổ phần đầu tư Phát triển Hoa Lâm và Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Đông Dương thông qua chương trình “Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương” 2020 (lần thứ 20) – chương trình văn nghệ được tổ chức thường niên trên cơ sở phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữa UBMTTQ Việt Nam TPHCM và Đài Truyền hình TPHCM (HTV) trong tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước của TP.

Được biết chương trình nhằm tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình của nhân dân TP ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” TPHCM. Từ đó, không chỉ san sẻ nghĩa tình chăm lo nâng cao chất lượng cuộc sống cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình “Giảm nghèo bền vững” của TP, mà còn lan tỏa yêu thương đến những mảnh đời khó khăn của nhiều tỉnh thành trên cả nước qua các hoạt động thiết thực như: xây dựng, sửa chữa nhà tình thương, chăm lo học bổng, phương tiện đi học cho sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ phương tiện sinh kế…

Ngoài ra, chương trình năm nay còn nhìn lại kết quả 20 năm học bổng Nguyễn Hữu Thọ (giai đoạn 2001 – 2020) đã tạo điều kiện cho các em học sinh, sinh viên tiếp tục đến trường, tránh nguy cơ bỏ học, phấn đấu vươn lên đạt thành tích cao trong học tập, góp phần thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn TP.

Qua 20 năm, chương trình này với sự phối hợp giữa UBMTTQ Việt Nam TPHCM và HTV đã tạo được sự đồng thuận của người dân, khơi sức các doanh nghiệp trong việc chung tay chăm lo cho cộng đồng. Nhưng năm 2020 này khi cả nước và TP trải qua 2 đợt dịch Covid-19, rất nhiều đối tượng bị ảnh hưởng, không chỉ có hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn nữa mà còn những người bị thất nghiệp, giảm sâu thu nhập, kể cả nhiều doanh nghiệp cũng lao đao.

Vì thế, càng cần được sự đồng lòng chia sẻ, ủng hộ rộng rãi từ các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân TP, người Việt Nam ở nước ngoài để có nguồn chăm lo cho nhiều đối tượng trước khi kinh tế hoàn toàn hồi phục, đặc biệt là tạo nguồn chăm lo Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; cũng như có nguồn lực để hỗ trợ phương tiện sinh kế, đỡ đầu sinh viên đại học có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện công trình xây dựng, sửa chữa 90 căn nhà tình nghĩa và nhà tình thương nhân kỷ niệm 90 năm truyền thống MTTQ Việt Nam và nhiều hoạt động chăm lo thiết thực khác.

Thúy Quỳnh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/thanh-pho-nghia-tinh-ket-noi-yeu-thuong-3421226/