Thành phố nào suốt 600 năm gần như không có mưa?

Đây là một thành phố kỳ lạ, suốt 600 năm gần như không có mưa nhưng lại có khí hậu mát mẻ, lạnh nhất chỉ 16 độ C, nóng nhất không vượt quá 23 độ C, bốn mùa đều giống như mùa xuân.

Lima của Peru là một thành phố kỳ lạ. Tại thành phố này, suốt 600 năm gần như không có mưa (lượng mưa chỉ từ 10-50 mm). Để có nước sinh sống, người dân khai thác nguồn nước từ sông Aprikh (hình thành do sự tan chảy băng tuyết từ hãy núi Andes). Tuy không có mưa, Lima có khí hậu mát mẻ, lạnh nhất chỉ 16 độ C, nóng nhất không vượt quá 23 độ C, bốn mùa đều giống như mùa xuân.

Lima của Peru là một thành phố kỳ lạ. Tại thành phố này, suốt 600 năm gần như không có mưa (lượng mưa chỉ từ 10-50 mm). Để có nước sinh sống, người dân khai thác nguồn nước từ sông Aprikh (hình thành do sự tan chảy băng tuyết từ hãy núi Andes). Tuy không có mưa, Lima có khí hậu mát mẻ, lạnh nhất chỉ 16 độ C, nóng nhất không vượt quá 23 độ C, bốn mùa đều giống như mùa xuân.

Thủ đô Lima của Peru có biệt danh "thành phố của những vị vua" (La Ciudad de los Reyes). Đây là tên chính thức đầu tiên do nhà thám hiểm Francisco Pizarro lựa chọn, xuất phát từ việc Lima được ông sáng lập trong một kỳ nghỉ lễ quan trọng của người Công giáo, có tên Epiphany, tức "Ngày của ba vị vua".

Theo Wolrd Atlas, với diện tích hơn 2,6 nghìn km2, dân số gần 9 triệu người, Lima là thành phố lớn nhất, dân số đông nhất của Cộng hòa Peru, chiếm tới gần 30% dân số nước này.

Cộng hòa Peru nằm tại vùng Tây Bắc lục địa Nam Mỹ, phía Bắc giáp Ecuaro và Colombia, phía Nam giáp Chile, Đông giáp Brazil và Bolivia, phía Tây giáp biển Thái Bình Dương.

Có diện tích tự nhiên hơn 1,2 triệu km2, Cộng hòa Peru là nước có diện tích tự nhiên lớn thứ ba khu vực Nam Mỹ sau Brazil và Argentina.

Thủ đô Lima của Peru có đồng bằng ở ven biển phía Tây, dãy Andes cao và gồ ghề ở miền Trung, vùng rừng rậm thuộc vùng đất trũng của lưu vực sông Amazon ở phía Đông.

Ngôn ngữ chính thức của người dân Peru hiện nay là tiếng Tây Ban Nha và tiếng Quechua. Ngoài ra ở nước này có có nhiều ngôn ngữ của người thiểu số vùng Amazon khác.

Việt Nam và Cộng hòa Peru thiết lập quan hệ ngoại giao vào 14/11/1994.

Theo Nguyễn Thanh Điệp/Zing

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/thanh-pho-nao-suot-600-nam-gan-nhu-khong-co-mua/20210118092207174