Thành phố nào ở Mỹ lập kỷ lục về bạo lực súng đạn?

Theo New York Times, Philadelphia đã trở thành thành phố có số vụ phạm tội liên quan đến sử dụng súng nhiều nhất nước Mỹ, con số trong năm nay đã hơn 1.400 vụ, vượt qua các khu vực ở New York và Los Angeles.

Theo công bố, đây là một kỷ lục mới và kỷ lục trước đó chỉ được lập cách đây một năm. “Philadelphia đã trở thành một trong những thành phố lớn nơi mọi thứ thực sự tồi tệ hơn bao giờ hết”, New York Times viết.

Báo động đã vang lên trên khắp đất nước trong hai năm qua khi số vụ bạo lực súng liên tục gia tăng.

Philadelphia là thành phố có số vụ phạm tội liên quan đến sử dụng súng đạn nhiều nhất ở Mỹ. (Ảnh: AP)

Philadelphia là thành phố có số vụ phạm tội liên quan đến sử dụng súng đạn nhiều nhất ở Mỹ. (Ảnh: AP)

Theo New York Times, tình hình ngày càng nghiêm trọng hơn, do mức độ tập trung tội phạm cao nhất ở một số khu vực nhất định - ở phía tây và phía bắc của các thành phố nghèo nhất của Mỹ.

Tác giả lập luận rằng những vùng này của Philadelphia là trung tâm của sự phân biệt chủng tộc và bị chính quyền bỏ rơi, và ngày nay họ bị bao trùm bởi nghèo đói và tội phạm.

“Chính quyền thành phố đã nỗ lực đối phó với cuộc khủng hoảng khi áp đặt lệnh giới nghiêm và phân bổ trợ cấp cho các nhóm dân cư dễ bị tổn thương, tuy nhiên những người nắm quyền không có câu trả lời cho câu hỏi chính là làm gì với một lượng lớn vũ khí trong tay người dân”, New York Times nhấn mạnh.

“Mọi người đều được trang bị vũ khí. Ở những khu vực này, mọi người đều mang theo vũ khí vì ở đây chưa bao giờ an toàn”, ông Jonathan Wilson, giám đốc của “Quỹ làm Cha” cho biết trong một cuộc phỏng vấn.

Theo một báo cáo được công bố, từ năm 1999 đến 2019, cứ mỗi khẩu súng được mua bất hợp pháp, thì có 3 khẩu súng được bán hợp pháp. Tuy nhiên, những số liệu thống kê này chưa tính đến sự “bùng nổ” của 2 năm gần đây khi trong những năm xảy ra đại dịch, tốc độ buôn bán vũ khí hợp pháp ở Mỹ đã tăng gấp đôi.

Báo cáo này nhấn mạnh, có sự gia tăng bùng nổ trong các giấy phép vũ khí được cấp ở Philadelphia, tăng từ 7.400 vào năm 2020 lên hơn 52.000 vào năm 2021.

Đồng thời, theo New York Times, thị trường vũ khí trái phép đang phát triển mạnh mẽ trong 2 năm qua.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/thanh-pho-nao-o-my-lap-ky-luc-ve-bao-luc-sung-dan-417642.html