Thành phố Móng Cái: Tiềm năng lớn về du lịch tại địa đầu tổ quốc

Với vị trí nằm tại địa đầu tổ quốc, thành phố Móng Cái có lợi thế về du lịch biên giới, biển, hải đảo. Cùng với công tác quản lý mạnh mẽ của nhà nước và thúc đẩy đầu tư của các đơn vị tư nhân có nguồn lực lớn, thành phố Móng Cái đã và đang xây dựng, phát triển với mục tiêu trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ trọng điểm của Quảng Ninh.

Móng Cái là thành phố nằm ở phía Đông Bắc, tỉnh Quảng Ninh. Trên bản đồ nước Việt, Móng Cái là điểm đầu Tổ quốc, là thành phố cửa khẩu quốc tế “Ven biên- ven biển”, là địa phương duy nhất có chung đường biên giới trên biển, trên bộ và trên không với Trung Quốc, do đó có nhiều lợi thế giao thương trực tiếp với thị trường Quảng Tây, miền duyên hải của Trung Quốc và các nước trong khối ASEAN. Móng Cái có diện tích tự nhiên trên 500 km2 vuông, được chia thành 3 vùng: miền núi, hải đảo và đồng bằng ven biển; có 05 dân tộc, dân số 125.000 người; đơn vị hành chính gồm 8 phường và 9 xã; cảnh quan “sơn thủy hữu tình”... Điều này tạo ra những giá trị khác biệt về du lịch mà ít nơi có được. Móng Cái đang ngày càng khẳng định không chỉ là trung tâm kinh tế cửa khẩu quan trọng mà còn là điểm đến hấp dẫn du khách với rất nhiều loại hình du lịch đặc sắc.

Xuất phát từ vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của đất nước, Khu Kinh tế cửa khẩu Móng Cái đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển. Trong chiến lược phát triển của Việt Nam, Quảng Ninh lấy du lịch làm mũi nhọn và động lực tăng trưởng. Móng Cái không nằm ngoài mục tiêu đó - được xác định là địa bàn động lực, là điểm giao thoa trong chiến lược phát triển “2 hành lang - 1 vành đai kinh tế” Việt Nam - Trung Quốc - ASEAN và trọng tâm của các chương trình hợp tác về du lịch giữa tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam với Quảng Tây, Trung Quốc.

Được xác định là Trung tâm du lịch lớn của tỉnh Quảng Ninh bởi sự phong phú về cảnh quan, địa hình, lịch sử và văn hóa, với hệ thống biển đảo và các loại hình du lịch văn hóa, sinh thái, Móng Cái được thiên nhiên ưu đãi với nhiều danh lam, thắng cảnh nổi tiếng, có bề dày lịch sử và nền văn hóa đặc thù của địa phương, đậm đà bản sắc dân tộc. Đây là những điều kiện hết sức thuận lợi cho ngành du lịch, dịch vụ của Móng Cái phát triển.

Nếu bạn ưa thích khám phá loại hình du lịch văn hóa tâm linh - tôn giáo thì đến với Móng Cái, bạn sẽ không khỏi bất ngờ với hệ thống các di tích lịch sử văn hóa phong phú và đa dạng. Nhiều công trình di tích có giá trị về kiến trúc nghệ thuật, văn hóa lịch sử và khảo cổ. Đến nay, trên địa bàn thành phố có 3 di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng cấp quốc gia; 6 di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng cấp tỉnh, 57 di tích có quyết định bảo tồn… cùng nhiều hoạt động lễ hội mang tính chất đặc thù của địa phương từ lâu đã là những địa danh nổi tiếng, thu hút du khách đến thăm quan.

Bên cạnh đó, Móng Cái còn có các điểm đến du lịch độc đáo: Điểm du lịch văn hóa Sa Vĩ – điểm đầu tiên trên bản đồ nước Việt; Cầu Ka Long, là cây cầu duy nhất ở Việt Nam được ghép bằng những phiến đá tự nhiên, nguyên khối, hoàn toàn không sử dụng bê tông, cốt thép, cây cầu là biểu tượng tình hữu nghị Việt – Trung đời đời bền vững; Sân Golf Vĩnh Thuận đạt tiêu chuẩn quốc tế, đây là sân Golf nằm sát bờ biển đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam; Ngọn Hải Đăng Vĩnh Thực... Đó là những điểm đến du lịch vô cùng hấp dẫn, đưa du khách từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác.

Móng Cái sở hữu những thắng cảnh thiên nhiên đẹp như: Bãi biển Trà Cổ được công nhận là Khu du lịch Quốc gia hồi tháng 4/2019, với bãi cát mịn, dài 17 km từ Núi Ngọc đến tận địa đầu Sa Vĩ, vẫn giữ nét hoang sơ được coi là độc nhất vô nhị trong hệ thống biển đảo Việt Nam. Hệ sinh thái biển đa dạng cùng tiềm năng du lịch biển đảo hấp dẫn còn được nối tiếp với các điểm đến: Bãi biển Đá Đen - Bình Ngọc hoang sơ, thơ mộng; bãi tắm Đầu Đông mây in bóng nước của vùng hải đảo Vĩnh Thực - Vĩnh Trung trù phú ...

Bên cạnh hệ thống du lịch biển đảo, Móng Cái còn có hệ thống rừng ngập mặn, cùng hệ thống rừng phòng hộ đầu nguồn, các hồ, đập có cảnh quan rất đẹp như hồ Tràng Vinh, hồ Quất Đông, Đoan Tĩnh, Phình Hồ… thích hợp cho loại hình du lịch sinh thái, vui chơi, picnic dành cho giới trẻ ưa khám phá...

Ngoài gần 500 cơ sở lưu trú, nhà hàng, điểm mua sắm, vui chơi giải trí và thư giãn…, thành phố Móng Cái còn có phố đi bộ, khu ẩm thực, trung tâm mua sắm, trung tâm thương mại, chợ phong phú. Du khách qua cửa khẩu Quốc tế Bắc Luân có thể tiếp tục hành trình du lịch đến tham quan các tỉnh nội địa của Việt Nam hay sang Trung Quốc đều rất nhanh chóng, thuận tiện về thủ tục xuất nhập cảnh hay tự mình trải nghiệm với xe du lịch tự lái. Đây chính là yếu tố then chốt thúc đẩy dịch vụ lữ hành biên giới phát triển, các đơn vị lữ hành luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của du khách.

Với tiềm năng, thế mạnh du lịch, Móng Cái đã được UBND tỉnh công nhận 4 tuyến, 15 điểm du lịch. Không những thế, thành phố còn một số công trình đang hoàn thành và đưa vào khai thác như: Cột cờ Sa Vĩ, Đền Lạc Long Quân, Biểu tượng Mẹ Âu Cơ, Bảo tàng Thành Phố, Cầu Kính, Cột đồng hồ, Khu du lịch nghỉ dưỡng Trà Cổ Long Beach Luxury, Đường ven biển Trà Cổ đến Mũi Sa Vĩ, Cáp treo ra Đảo Vĩnh Thực, Bãi Biển khu du lịch Quốc gia; cùng các dự án về phát triển kinh tế đêm như: Phố đi bộ tuyến Thắng Lợi - Đông Trì, tuyến phố du lịch ven Sông Ka Long, Trung tâm du lịch - dịch vụ 5328…

Móng Cái với "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" sẽ là điểm đến du lịch hấp dẫn du khách.

Những con số biết nói

Tiềm năng du lịch đã được thể hiện qua các con số thống kê: Quảng Ninh tăng trưởng du lịch 11%, đón 11.7 triệu khách trong nước, 4.2 triệu lượt khách quốc tế. Trong đó, Cửa khẩu Quốc Tế Móng Cái chiếm 30% lượt khách đến Quảng Ninh.

Năm 2018, lượng khách trong và ngoài nước đến tham quan, du lịch tại Móng Cái đạt 2.7 triệu lượt khách, trong đó khách du lịch Trung Quốc qua Cửa Khẩu Móng Cái chiếm 48%.

Năm 2019, lượng khách đạt 3.2 triệu lượt, tăng 26% so với cùng kỳ, lượng khách Trung Quốc chiếm 52%.

Đón đầu cơ hội đầu tư tại khu du lịch quốc gia

Dự án Khu du lịch cao cấp Trà Cổ Long Beach Luxury với quy mô 20.47 ha, tọa lạc trong Khu dụ lịch Quốc gia tại Phường Trà Cổ, TP.Móng Cái, Quảng Ninh. Dự án được đánh giá là Khu du lịch phức hợp nghỉ dưỡng biển đầu tiên và sang trọng bấc nhất tại TP.Móng Cái. Với tổng mức đầu tư 1500 tỷ đồng, du khách sẽ được trải nghiệm không gian sống tuyệt vời giữa cảnh sắc thiên nhiên sắc màu, gió và nắng ngập tràn trong từng ngôi nhà,… cùng hệ thống tiện ích hiện đại cùng Quảng trường Long Beach; các tiểu khu công viên Aqua và Hawaii, khách sạn 5 sao gồm 150 phòng, các khu gym, bể bơi lớn; trung tâm hội nghị, tiệc cưới… cao cấp bậc nhất tại khu vực.

Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Trung Chính với tiềm lực nội tại lớn và sự chuyên nghiệp hứa hẹn sẽ đem lại một nguồn sinh khí mới cho khu du lịch Quốc gia Trà Cổ.

Đại lý phân phối chính thức ALPHA HOME

Hotline tư vấn: 0986506035 & 0936948858

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/du-lich/202008/thanh-pho-mong-cai-tiem-nang-lon-ve-du-lich-tai-dia-dau-to-quoc-2497709/