Thành phố Leningrad năm 1976 - 1977 qua ống kính người Mỹ (2)

Trong Nhà Sách ở đại lộ Nevsky, người dân thư giãn tại công viên Marsovo Polye, giao thông ở khu Kirov... là loạt ảnh thú vị về cuộc sống ở thành phố Leningrad của Liên Xô năm 1976 - 1977 do phó nháy người Mỹ Michael Neubert thực hiện.

Trong Nhà Sách ở đại lộ Nevsky, thành phố Leningrad năm 1977. Ảnh: Michael Neubert.

Trong Nhà Sách ở đại lộ Nevsky, thành phố Leningrad năm 1977. Ảnh: Michael Neubert.

Người dân thư giãn tại công viên Marsovo Polye ở trung tâm thành phố. Ảnh: Michael Neubert.

Cửa hàng hoa quả trên đại lộ Nevsky. Ảnh: Michael Neubert.

Cửa hàng bách hóa Gostiny Dvor trên đại lộ Nevsky. Ảnh: Michael Neubert.

Thánh đường Kazan. Ảnh: Michael Neubert.

Giao thông ở khu Kirov của Leningrad. Ảnh: Michael Neubert.

Một góc phố ở Kirov với tác phẩm nghệ thuật cổ động bắt mắt. Ảnh: Michael Neubert.

Các thanh niên bên ngoài khách sạn Evropeiskaia. Ảnh: Michael Neubert.

Hai bố con trên đường phố mùa tuyết tan. Ảnh: Michael Neubert.

Một con đường được trang hoàng bằng các băng-rôn màu đỏ trong ngày Quốc tế Lao động, 1/5/1977. Ảnh: Michael Neubert.

Mít-tinh mừng ngày Quốc tế Lao động ở Leningrad năm 1977. Ảnh: Michael Neubert.

Trên đại lộ Ligovskiy. Ảnh: Michael Neubert.

Đại lộ Liteyniy vào giờ tan tầm. Ảnh: Michael Neubert.

Bên ngoài ga tàu điện ngầm Vladimirskaya. Ảnh: Michael Neubert.

Buổi tối ở đại lộ Nevsky. Ảnh: Michael Neubert.

Các nữ họa sĩ vẽ tranh trên cầu Hoàng Cung, sông Neva. Ảnh: Michael Neubert.

Người dân xếp hàng bên ngoài một cửa hàng ở đại lộ Nevsky. Ảnh: Michael Neubert.

Đường phố Leningrad mùa tuyết tan, năm 1977. Ảnh: Michael Neubert.

T.B (theo Vintag)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/thanh-pho-leningrad-nam-1976-1977-qua-ong-kinh-nguoi-my-2-1138768.html